Quy hoạch Tây Nguyên theo 3 tiểu vùng – 3 cực tăng trưởng – 5 hành lang kinh tế

(PLO)- Đại diện các Bộ, ngành và địa phương đều thống nhất quy hoạch phát triển vùng Tây Nguyên theo mô hình “3 tiểu vùng – 3 cực tăng trưởng – 5 hành lang kinh tế”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-11, tại TP Pleiku (Gia Lai), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì Hội nghị điều phối vùng Tây Nguyên chuyên đề về quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Đây là nội dung quan trọng mà Chính phủ giao cho Bộ này lập quy hoạch.

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo nhiều bộ ngành Trung ương và năm tỉnh Tây Nguyên, gồm: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng.

Tây Nguyên
Hội nghị điều phối vùng Tây Nguyên chuyên đề về quy hoạch vùng Tây Nguyên tổ chức tại TP Pleiku. Ảnh: LH

Vùng Tây Nguyên được xác định là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước. Trong quá trình phát triển, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của vùng càng thấy rõ.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên, nhìn nhận: “Bản quy hoạch vùng có ý nghĩa quan trọng, giúp “mở đường”, chủ động kiến tạo phát triển với tư duy mới, tầm nhìn mới tạo ra cơ hội mới, động lực phát triển mới và giá trị mới cho vùng”.

Theo đó, Bộ đã triển khai nghiêm túc, công phu và khoa học. Xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước; tổ chức các đoàn khảo sát và làm việc với các địa phương trong vùng, các cơ quan, đơn vị chuyên môn của các Bộ, ngành trung ương.

Hội nghị đã tập trung thảo luận nhiều nội dung lớn, như: xác định trọng tâm về tăng trưởng của vùng; định hướng không gian phát triển với 3 tiểu vùng – 3 cực tăng trưởng – 5 hành lang kinh tế; trọng tâm phát triển kết cấu hạ tầng; giải quyết điểm nghẽn nguồn nhân lực… xây dựng nền văn hóa Tây Nguyên tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Quy-hoach-vung-tay-nguyen-3.jpg
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Đại diện các Bộ, ngành và địa phương đều thống nhất phát triển vùng Tây Nguyên theo mô hình “3 tiểu vùng – 3 cực tăng trưởng – 5 hành lang kinh tế”.

Cụ thể, ba tiểu vùng bao gồm: Bắc Tây Nguyên (hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai), Trung Tây Nguyên (Đắk Lắk), Nam Tây Nguyên (Đắk Nông và Lâm Đồng). Ba cực tăng trưởng, gồm: TP Pleiku, TP Buôn Ma Thuột và TP Đà Lạt.

Năm hành lang quan trọng, gồm: hành lang cao tốc Bắc - Nam phía Tây, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku - Lệ Thanh, cao tốc Buôn Ma Thuột – Khánh Hòa, cao tốc Dầu Giây - Liên Khương - Nha Trang và hành lang cửa khẩu Bu Prăng - Gia Nghĩa – Bảo Lộc – Bình Thuận.

Quy-hoach-vung-tay-nguyen-1.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn công tác kiểm tra dự án đường hành lang kinh tế phía Đông ở Gia Lai.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cho rằng bên cạnh các tuyến cao tốc đã quy hoạch và đang triển khai thực hiện, thì cần sớm bổ sung thêm những tuyến mà các địa phương mới kiến nghị như: cao tốc Kon Tum – Quảng Ngãi; cao tốc Đà Nẵng – Thạnh Mỹ - Ngọc Hồi – Bờ Y nhằm tăng tính kết nối vùng Tây Nguyên với các vùng lân cận và khu vực quốc tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, bày tỏ: Tây Nguyên vẫn nghèo, vẫn khó và đã cống hiến cho phát triển của đất nước rất nhiều cho nên chúng ta phải có cơ chế riêng cho Tây Nguyên chứ không phải như các vùng khác theo cơ chế xin cho.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.