Quy hoạch: 'Chân giả đánh chết chân thật'

(PLO)- Lấy câu chuyện ở Thanh Hóa, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng phải tránh quy hoạch chồng quy hoạch, quy hoạch cấp dưới vi phạm quy hoạch cấp trên.

Tại phiên thảo luận tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch, ngày 24-10, ông Lưu Bình Nhưỡng (Phó Trưởng ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội) đồng tình với báo cáo thẩm tra về dự án luật này.

Ông Lưu Bình Nhưỡng.

Đặc biệt, ông Nhưỡng đánh giá cao quy định “Bảo đảm thứ bậc của các loại quy hoạch, không quy định cùng một cấp có hai quy hoạch với nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh cần quy định cụ thể về: phạm vi, nội dung, bảo đảm không có sự trùng lặp nội dung giữa các quy hoạch; thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch...”.

Vị đại biểu cho rằng trước đây chúng ta có hàng chục ngàn quy hoạch và mất hàng chục ngàn tỉ đồng để quy hoạch... “Vấn đề ở đây là tháo gỡ về mặt thể chế, nhưng có mối liên quan gì đến quy hoạch trước đây không?”. Ông Nhưỡng đặt câu hỏi và khẳng định đây là vấn đề rất khó khăn của các địa phương nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện cho các địa phương toàn quyền quyết mọi vấn đề.

Kể chuyến thăm Khu công nghiệp Nghi Sơn (Thanh Hóa) và đồn biên phòng ở đây, ông Nhưỡng băn khoăn là cách đó không xa có nhà máy nước Công ty Bình Minh được Thủ tướng quy hoạch nhưng bộ đội không có nước máy dùng. Hỏi Nhà máy nước Bình Minh, ông Nhưỡng mới biết tỉnh không cấp mạng lưới cho họ cấp nước, không những thế còn cắt hợp đồng cấp nước với Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

“Hỏi ra mới biết tỉnh Thanh Hóa cho phép Công ty Sông Chu xây dựng nhà máy nước. Theo dư luận, đây là quy hoạch chui, không nằm trong quy hoạch của Thủ tướng. Như vậy chúng ta có thể thấy anh chân giả đánh chết anh chân thật, tức là không có quy hoạch chung mà tỉnh làm quy hoạch trùm lên quy hoạch của Thủ tướng. Bây giờ giải quyết vấn đề này như thế nào?” -  ông Nhưỡng đặt câu hỏi và khẳng định làm sao để quy hoạch không chồng lên nhau, phải quy hoạch theo diện rộng, địa phương phải chấp hành nghiêm quy hoạch của cả nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.