Quốc tế nói gì về giàn khoan thứ 2 của Trung Quốc ở Biển Đông?

Xung quanh vụ việc Trung Quốc tiếp tục đưa giàn khoan thứ hai vào Biển Đông, dư luận quốc tế cũng đã có những bình luận trên các trang báo.

Ngày 18/6, website của Cục Hải sự Trung Quốc thông báo nước này đưa giàn khoan Nam Hải 9 vào Biển Đông. Đây là giàn khoan thứ hai mà Trung Quốc đưa ra biển thăm dò, khai thác dầu khí trong thời gian rất ngắn.

Hầu hết các tờ báo lớn của thế giới đều đưa tin về vụ việc này, cụ thể như hãng tin AP, hãng tin AFP, hãng tin Reuters, tờ ABC News của Mỹ, tờ Japan Times của Nhật Bản, tờ Wall Street Journal, Tờ Epouch Times,…

Quốc tế nói gì về giàn khoan thứ 2 của Trung Quốc ở Biển Đông? ảnh 1
Vị trí mà giàn khoan Nam Hải 9 thứ hai của Trung Quốchạ đặt.

Đặc biệt, một số tờ cũng đã bình luận thêm về giàn khoan Nam Hải 9 với thái độ khá thận trọng, tuy nhiên nhìn chung đều đưa đến kết luận rằng Trung Quốc đang có những động thái đáng chú ý trong thời điểm căng thẳng do hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981. Theo đó, Trung Quốc muốn khẳng định tham vọng trong hoạt động khai khoáng của họ ở cả vùng biển tranh chấp lẫn không tranh chấp.

Tờ Channel News Asia của Singapore bình luận: “Việc di chuyển giàn khoan được thực hiện ngay khi các quan chức Việt Nam và Trung Quốc cho biết không có tiến bộ nào trong các cuộc đàm phán cấp cao về việc giải quyết giàn khoan trước đó của Bắc Kinh”.

Tờ New York Times bình luận: “Tọa độ được cho là vị trí cuối cùng mà giàn khoan mới (Nam Hải 9) được quyền hạ đặt là trên hoặc gần đường cách đều giữa bờ biển Việt Nam và đảo Hải Nam (Trung Quốc), bà Holly Morrow, một thành viên dự án Địa chính trị và Năng lượng tại Trung tâm Belfer về các vấn đề khoa học và quốc tế thuộc Đại học Harvard, cho biết.

Bà Morrow cũng nhận định sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Trung Quốc cố tình hạ đặt giàn khoan trong cả vùng biển tranh chấp lẫn không tranh chấp để nhấn mạnh quan điểm của họ, rằng tất cả các giàn khoan (mà quốc gia này hạ đặt) "đều hoạt động bình thường”.

Tạp chí Đối Ngoại (The Diplomat) nhận định: “Giàn khoan này sẽ không khiêu khích Việt Nam như Hải Dương 981 đã làm. Tuy nhiên, thời gian tuyên bố đưa giàn khoan thứ hai này gây ra sự tò mò lớn cho dư luận khi nó trùng với thời điểm Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì đang có mặt ở Hà Nội để thảo luận với quan chức Việt Nam một số vấn đề nhằm giảm bớt căng thẳng song phương”. 

Theo Phan Sương /Infonet

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.