Quốc kỳ 1.800 m2 được khinh khí cầu kéo lên trong 'Tết Độc Lập'

(PLO)- Quốc kỳ được các khinh khí cầu kéo bay lên giữa bầu trời tạo cảm xúc hân hoan, tự hào của người dân trong dịp “Tết Độc Lập”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chào mừng ngày lễ Quốc khánh 2-9, sáng nay, bên bờ sông Sài Gòn, lá Quốc kỳ rộng 1800 m2 đã được các khinh khí cầu kéo lên trên bầu trời trong sự vui mừng của người dân TP.HCM.

Quốc kỳ được khinh khí cầu kéo bay lên giữa bầu trời sáng ngày 2-9. Ảnh: NT

Quốc kỳ được khinh khí cầu kéo bay lên giữa bầu trời sáng ngày 2-9. Ảnh: NT

Đây là một trong những điểm nhấn đặc biệt của thành phố nằm trong khuôn khổ Lễ hội "Tết Độc Lập" diễn ra từ hôm nay.

Nhiều người hân hoan chụp hình lưu lại khoảnh khắc lá cờ bay lên. Ảnh: NT

Nhiều người hân hoan chụp hình lưu lại khoảnh khắc lá cờ bay lên. Ảnh: NT

Từ sáng sớm, rất đông người dân đã đổ về khu vực đôi bên bờ sông Sài Gòn, quận 1, và TP Thủ Đức, TP.HCM để đón chờ khoảnh khắc các kinh khí cầu kéo đại kỳ mừng lễ Quốc khánh 2-9.

Nhiều hoạt động thể thao cũng được tổ chức ven bờ sông Sài Gòn mừng ngày 2-9. Ảnh: NT

Nhiều hoạt động thể thao cũng được tổ chức ven bờ sông Sài Gòn mừng ngày 2-9. Ảnh: NT

Đúng 8 giờ, lá quốc kỳ rộng 1.800m2 vuông đã được hai quả khinh khí cầu lớn và 10 quả khinh khí cầu nhỏ xung quanh nâng lên cao, tung bay trong niềm hân hoan của người dân.

Khá đông người dân đã đến theo dõi từ sớm. Ảnh: NT

Khá đông người dân đã đến theo dõi từ sớm. Ảnh: NT

Ông Hoàng Quốc Tài – Giám đốc Công ty Sài Gòn Chiến Thắng - cho biết mình rất đỗi vui mừng khi chứng kiến khoảnh khắc khí cầu bay lên.

Thời tiết sáng ngày 2-9 khá đẹp, rất thuận tiện cho người dân đi chơi, thăm các di tích lịch sử cũng như tham gia hoạt động mừng Quốc khánh. Ảnh: NT

Thời tiết sáng ngày 2-9 khá đẹp, rất thuận tiện cho người dân đi chơi, thăm các di tích lịch sử cũng như tham gia hoạt động mừng Quốc khánh. Ảnh: NT

“Thật may hôm nay thời tiết đẹp. Khi đại kỳ tung bay trên bầu trời, chúng tôi rất hạnh phúc” – ông Tài chia sẻ.

Dù TP.HCM không tổ chức bắn pháo hoa như mọi năm, tuy nhiên các hoạt động văn hóa, thể thao này đã thu hút và nhận được rất nhiều sự quan tâm, hưởng ứng của người dân. Ảnh: NT

Dù TP.HCM không tổ chức bắn pháo hoa như mọi năm, tuy nhiên các hoạt động văn hóa, thể thao này đã thu hút và nhận được rất nhiều sự quan tâm, hưởng ứng của người dân. Ảnh: NT

Cùng với việc thả khinh khí cầu, các hoạt động như dù lượn, đua thuyền trên sông đã được tổ chức hai bên đầu hầm vượt sông Sài Gòn và bến Bạch Đằng. Dù TP.HCM không tổ chức bắn pháo hoa như mọi năm, tuy nhiên các hoạt động văn hóa, thể thao này đã thu hút và nhận được rất nhiều sự quan tâm, hưởng ứng của người dân.

Chị Nguyễn Thị Hằng Nga - ngụ TP.HCM - cho biết rất vui, hạnh phúc vì chứng kiến sự kiện khinh khí cầu kéo cờ Tổ quốc lớn như vậy. “Đây là một bất ngờ cho người dân thành phố. Việc tổ chức sự kiện này là sự sáng tạo” - chị Nga nói.

Nằm trong Lễ hội "Tết Độc Lập" chào mừng Lễ Quốc Khánh, TP.HCM cũng tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, triễn lãm tại các quận, huyện, TP Thủ Đức. Lễ hội là chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, khơi gợi lại các giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc ta gắn với chủ đề "Tết Độc Lập".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.