Quốc khánh 2-9, khoảng 16.000 phạm nhân sẽ được đặc xá

(PL)- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải công khai, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, không đặc xá người chưa đủ điều kiện nhưng cũng không để người nào đã đủ điều kiện mà lại không được đặc xá.

Tin trên được đưa ra trong buổi họp đầu tiên của Hội đồng Tư vấn đặc xá chiều 20-7 do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Đặc xá được thực hiện trên cơ sở quyết định của Chủ tịch nước hôm 10-7. Theo đó đối tượng được xem xét là người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, hoặc tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, tính đến cuối tháng 8.

Điều kiện để được đề nghị đặc xá nói chung phải là người đã chấp hành ít nhất 1/3 thời gian phạt tù (với tù có thời hạn), hoặc 14 năm tù (với tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn). Cùng đó, họ phải được đánh giá là chấp hành tốt nội quy trại giam, tích cực học tập lao động, xếp loại cải tạo từ khá trở lên; đã chấp hành xong phần dân sự như phạt tiền, bồi thường thiệt hại, án phí... (miễn áp dụng với người 70 tuổi trở lên, hoặc 60 tuổi nhưng ốm đau, gia đình khó khăn...).

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá, chủ trì cuộc họp ngày 20-7. Ảnh: N.NHÂN

Với những trường hợp đặc biệt như lập công lớn, là thương binh, mắc bệnh hiểm nghèo, là lao động duy nhất trong gia đình đặc biệt khó khăn... thì điều kiện nhẹ hơn: Chỉ cần đã chấp hành 1/4 án tù, hoặc 12 năm với tù chung thân đã được giảm án.

Tuy nhiên, đặc xá đợt này sẽ không áp dụng với các trường hợp phạm đồng thời hai tội, thuộc nhóm các tội giết người, cướp, cướp giật, trộm cắp, hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em. Thậm chí cũng không áp dụng với trường hợp phạm một tội nhưng đặc biệt nghiêm trọng như giết người có tổ chức; cướp có sử dụng vũ khí; cướp, cướp giật, trộm cắp nhiều lần...

Quá trình rà soát đang được liên ngành tố tụng triển khai, với dự kiến 16.000-17.000 phạm nhân sẽ được đặc xá vào dịp 70 năm ngày Quốc khánh năm nay.

Cùng với việc ban hành hướng dẫn cho đợt đặc xá này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, phân loại, lập hồ sơ các trường hợp được xem xét đặc xá. Yêu cầu là công khai, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, không đặc xá người chưa đủ điều kiện nhưng cũng không để người nào đã đủ điều kiện mà lại không được đặc xá vào dịp Quốc khánh trọng đại này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.