Quốc hội tiếp tục chất vấn, phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự

(PL)- Từ ngày 9 đến 13-11, Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn; phê chuẩn việc bổ nhiệm một số nhân sự, đồng thời biểu quyết một số dự thảo luật, nghị quyết…

Trọng tâm của kỳ họp thứ 10, Quốc hội (QH) khóa XIV tuần làm việc thứ hai (theo hình thức tập trung) vẫn là chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề liên quan đến thực hiện các nghị quyết của QH, phê chuẩn bổ nhiệm một số nhân sự.

Theo chương trình làm việc, phiên chất vấn tại QH sẽ được kéo dài đến hết buổi sáng 10-11. Đến thứ Tư 11-11, sau khi thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, QH sẽ bắt đầu công tác nhân sự.

Cụ thể, QH sẽ nghe Thủ tướng trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ KH&CN đối với ông Chu Ngọc Anh, thống đốc NHNN Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng. Công tác nhân sự sẽ được thảo luận ở đoàn đại biểu (ĐB) QH. Chiều cùng ngày, QH sẽ bỏ phiếu kín để phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ đối với hai ông Chu Ngọc Anh và Lê Minh Hưng.

Đại biểu Ksor H’Bơ Khắp (Gia Lai) trong phiên chất vấn hôm 6-11. Ảnh: Quochoi.vn

Thứ Năm 12-11, QH sẽ nghe Thủ tướng trình phê chuẩn bổ nhiệm một số nhân sự thành viên Chính phủ, trong đó có việc phê chuẩn ông Nguyễn Thanh Long làm bộ trưởng Bộ Y tế và ông Huỳnh Thành Đạt làm bộ trưởng Bộ KH&CN. Dự kiến nhân sự thống đốc NHNN cũng được Thủ tướng trình luôn trong dịp này. Chánh án TAND Tối cao cũng sẽ đề nghị QH phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự thẩm phán TAND Tối cao.

Thứ Sáu 13-11, QH phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự một số thành viên Chính phủ, nhân sự thẩm phán TAND Tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Trong tuần làm việc, các ĐBQH sẽ thảo luận các dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở; Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); dự thảo nghị quyết về thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế...

QH sẽ thông qua các luật như Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Cư trú (sửa đổi); Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Thỏa thuận quốc tế.

Vào chiều 12-11, sau khi thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, QH sẽ dành thời gian thảo luận về dự thảo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM. Trước đó, hôm 26-10, khi thảo luận về nghị quyết này, đại đa số ý kiến tán thành để TP.HCM thực hiện luôn chính quyền đô thị mà không thông qua “thí điểm”.

Đặc biệt, vào chiều thứ Sáu 13-11, Ủy ban Thường vụ QH sẽ trình dự kiến ngày bầu cử toàn quốc đối với bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng trong chiều 13-11, QH sẽ thông qua các nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021; nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hồ chứa nước sông Than (Ninh Thuận), dự án hồ chứa nước Bản Mồng (Nghệ An), nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.