Quốc hội thông qua Luật Tình trạng khẩn cấp với nhiều biện pháp ứng phó khi có thảm họa

(PLO)- Chiều 3-12, với đa số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tình trạng khẩn cấp với nhiều biện pháp ứng phó khi có thảm họa về thiên tai, dịch bệnh, môi trường…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự luật, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp sau chỉnh lý gồm 6 chương, 36 điều và đã cập nhật nhiều vấn đề được đại biểu Quốc hội quan tâm.

Liên quan Điều 2 về tình trạng khẩn cấp, ông Tới cho hay một số ý kiến đề nghị đưa nội dung vào phần giải thích từ ngữ. Tuy nhiên, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết dự thảo chỉ quy định chung về tình trạng khẩn cấp và phân loại theo nhóm thảm họa như thiên tai, dịch bệnh, môi trường… do các khái niệm chi tiết đã có trong luật chuyên ngành.

Trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã rà soát và bổ sung quy định dẫn chiếu tại các điều 13, 14, 15 để gắn từng loại tình trạng khẩn cấp với các biện pháp áp dụng tương ứng.

luat-tinh-trang-khan-cap.jpg
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Tình trạng khẩn cấp.

Đối với Điều 11 về thông tin tình trạng khẩn cấp, ông Tới cho hay có ý kiến đề nghị làm rõ trách nhiệm của địa phương trong tiếp nhận và công khai kết quả xử lý phản ánh của người dân và doanh nghiệp.

Về việc này Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết hiện số điện thoại 112 đang tiếp nhận thông tin sự cố, thiên tai trên phạm vi toàn quốc, do Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh vận hành. Tiếp thu ý kiến, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã bổ sung khoản 3 Điều 11 để bảo đảm thống nhất với quy định về cứu trợ, hỗ trợ khẩn cấp và bảo đảm thông tin liên lạc trong tình trạng khẩn cấp.

Đối với Điều 13, về biện pháp được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp khi có thảm họa có ý kiến đề nghị quy định rõ biện pháp tái thiết sau thảm họa. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khẳng định các nội dung về khắc phục hậu quả, hỗ trợ, thống kê thiệt hại, phân bổ nguồn lực… đã được quy định trong các điều 16 đến 20 của dự thảo.

“Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý điều dẫn, tách khoản 6 thành hai khoản và sắp xếp lại các nội dung cho thống nhất, phù hợp thực tiễn”, ông Tới nhấn mạnh.

Đối với Điều 28, quy định về lực lượng phòng ngừa, ứng phó, khắc phục tình trạng khẩn cấp, theo ông Tới, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý tên điều luật thành “Lực lượng phòng ngừa, ứng phó, khắc phục tình trạng khẩn cấp”.

Đồng thời, chỉnh lý tên khoản 1 và tiêu đề khoản 2 để bảo đảm rõ ràng, thống nhất với nội dung chung của dự thảo.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước về tình trạng khẩn cấp tại Điều 33, ông Tới cho hay có ý kiến đề nghị bỏ nội dung liên quan việc Việt Nam tham gia ứng phó tình trạng khẩn cấp ở quốc gia khác và bổ sung quy định giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết.

“Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý Điều này như dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua”, ông Tới cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.