Quốc hội tán thành giảm đất trồng lúa gần 93.000 ha

(PL)- Sáng 9-4, hơn 86% đại biểu Quốc hội (QH) đã biểu quyết tán thành thông qua nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia.

Theo đó, QH quyết định điều chỉnh giảm diện tích đất trồng lúa từ 3,22 triệu ha xuống còn gần 3,13 triệu ha (giảm gần 93.000 ha); đất rừng sản xuất từ hơn 8,1 triệu ha được nâng lên gần 9,3 triệu ha (tăng hơn 1,1 triệu ha). Nghị quyết cũng điều chỉnh giảm diện tích đất rừng phòng hộ, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất quốc phòng, đất khu công nghiệp và đất phát triển hạ tầng.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình QH miễn nhiệm một số chức danh trong Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Theo đó, miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước. Miễn nhiệm chức vụ ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia: ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước; ông Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên Phó Chủ tịch QH; ông Tô Huy Rứa, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Ngô Văn Dụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; bà Nguyễn Thị Nương, nguyên Trưởng ban Công tác đại biểu; ông Nguyễn Thái Bình, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình tờ trình đề nghị miễn nhiệm một số phó chủ tịch, ủy viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh Quốc gia gồm: nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Sau đó, các đại biểu đã trở về thảo luận tại đoàn về các tờ trình trên. Dự kiến thứ Hai (11-4), QH sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm các chức danh này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.