Quốc hội sẽ chất vấn 4 tư lệnh ngành

(PL)- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, chánh án TAND Tối cao, hai bộ trưởng Tài chính, Thông tin và Truyền thông sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp này.

Sáng 9-11, Tổng Thư ký Quốc hội (QH) Nguyễn Hạnh Phúc đã thông tin nội dung chính của những ngày chất vấn các thành viên Chính phủ tới đây (từ ngày 16 đến 18-11).

Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc cho hay những vấn đề được các đại biểu (ĐB) QH quan tâm, chất vấn đều là những vấn đề quan trọng, bức xúc trong nhân dân, được cử tri quan tâm. Trong đó có các nhóm vấn đề về tài chính, ngân hàng, thông tin truyền thông, tòa án.

Về lĩnh vực tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng sẽ trả lời chất vấn của các ĐB. Lĩnh vực ngân hàng sẽ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng trả lời. Hai lĩnh vực tài chính, ngân hàng sẽ có sự tham gia trả lời của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng.

Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc nói Bộ Y tế đang thực hiện nghị quyết chất vấn về lĩnh vực y tế tại kỳ họp thứ ba của QH nên Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến không được chất vấn tại kỳ họp này. Ảnh: CHÂN LUẬN

Đối với lĩnh vực thông tin truyền thông, các ĐB sẽ chất vấn về việc xây dựng chính phủ điện tử, công tác quản lý báo chí, truyền thông, những thông tin xấu, độc hại, phản cảm. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn sẽ trực tiếp trả lời chất vấn. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, bộ trưởng các bộ Công an, Quốc phòng, VH-TT&DL, GD&ĐT sẽ tham gia trả lời làm rõ các vấn đề ĐB nêu.

Đối với lĩnh vực tòa án, các ĐB sẽ chất vấn về giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử, nâng cao trình độ cán bộ, công chức ngành tòa án để đáp ứng nhu cầu cải cách tư pháp. Lĩnh vực này, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình sẽ trực tiếp trả lời chất vấn. Để làm rõ thêm các vấn đề ĐB nêu, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, viện trưởng VKSND Tối cao, bộ trưởng các bộ Công an, Nội vụ, Tư pháp sẽ tham gia trả lời làm rõ thêm các vấn đề.

“Cuối cùng, QH sẽ dành nửa buổi vào ngày 18-11 để Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn, làm rõ thêm các vấn đề mà ĐB nêu” - Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc nói.

Trả lời câu hỏi vì sao Thủ tướng luôn được bố trí nửa buổi để trả lời chất vấn trong khi nhiều ĐB rất muốn chất vấn Thủ tướng, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho hay: Thời gian chất vấn đã được xin ý kiến ĐBQH và thống nhất sẽ tiến hành trong ba ngày. “Thủ tướng rất bận. Trong khi chúng ta ngồi đây thì Thủ tướng đang phải dự APEC. Hơn nữa, các vấn đề sẽ được các bộ trưởng trả lời sâu nên việc bố trí cho Thủ tướng trả lời nửa buổi là phù hợp” - ông Phúc nói.

Báo chí cũng đặt vấn đề vì sao bộ trưởng Bộ Y tế không được QH chất vấn kỳ này trong khi thuốc và giá thuốc đang là vấn đề rất nóng. Ông Phúc cho hay bộ trưởng Bộ Y tế vừa trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ ba và QH đã có nghị quyết về y tế, trong đó có những nội dung về phòng chống dịch bệnh, chất lượng thuốc, y tế công cộng. “Nghị quyết 44 của QH ngày 20-6 đã nói rõ về vấn đề này và Bộ Y tế đang thực hiện nghị quyết. Chúng ta phải dành thời gian cho Bộ Y tế thực hiện nghị quyết” - ông Phúc nói.

“Sau khi chất vấn, QH sẽ ra nghị quyết về chất vấn để làm cơ sở lấy phiếu tín nhiệm các thành viên Chính phủ tại kỳ họp thứ năm tới đây” - ông Phúc nói và cho hay nếu thành viên Chính phủ nào mà QH tín nhiệm thấp thì sẽ xử lý theo Nghị quyết 85 của QH về vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.