Quốc hội miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng

(PLO)- Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng KH&CN đối với ông Chu Ngọc Anh và Thống đốc Ngân hàng nhà nước đối với ông Lê Minh Hưng… vào chiều 11-11.

Sáng 11-11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ KH&CN đối với ông Chu Ngọc Anh và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng.

Ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng.

Trước đó ông Chu Ngọc Anh được điều động, phân công làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; còn ông Lê Minh Hưng được điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Sau khi thảo luận ở Đoàn, chiều cùng ngày, Quốc hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ với hai thành viên Chính phủ trên cũng đã được Quốc hội thông qua với tỉ lệ 458/458 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 95,02% tổng số đại biểu Quốc hội).

Phát biểu sau khi có kết quả phê chuẩn miễn nhiệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Quốc hội đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng trong nhiệm kỳ. Nay do yêu cầu phân công nhiệm vụ mới, Quốc hội tiến hành phê chuẩn miễn nhiệm theo luật định.

“Quốc hội ghi nhận sự đóng góp tích cực của hai thành viên Chính phủ Chu Ngọc Anh và Lê Minh Hưng trong hoạt động Quốc hội và tin tưởng hai đồng chí tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mới được phân công” – bà Nguyễn Kim Ngân nhấn mạnh và thay mặt Quốc hội tặng hoa hai nguyên thành viên Chính phủ.

Nhân sự thay thế hai vị trí trên và nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế cũng được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm trong chiều nay.

Theo đó, ông Huỳnh Thành Đạt - Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM được giới thiệu làm Bộ trưởng Bộ KH&CN; bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giới thiệu giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ông Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế được giới thiệu vào vị trí Bộ trưởng Bộ Y tế.

Chiều cùng ngày, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán TAND tối cao.

Ngay sau đó, các đại biểu thảo luận tại Đoàn về nhân sự. Sáng mai, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ KH&CN, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thẩm phán TAND tối bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.