Quốc hội họp trong 41 ngày, không tiến hành chất vấn

(PLO)- Kỳ họp Quốc hội tới đây sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, trong đó có 50 dự án luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, dự kiến khai mạc ngày 20-10 và bế mạc ngày 12-12.

Ông Lê Quang Mạnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội, cho biết kỳ họp Quốc hội lần này sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, trong đó có 50 dự án luật, ba nghị quyết thuộc công tác lập pháp và 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Tại kỳ họp này, Quốc hội không tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp. Thay vào đó, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về báo cáo tổng hợp việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội liên quan đến giám sát chuyên đề và chất vấn.

Với khối lượng công việc lớn, tổng thời gian làm việc của kỳ họp dự kiến kéo dài khoảng 41 ngày.

kỳ họp quốc hội
Chủ tịch Quốc hội kết luận một số nội dung quan trọng về chương trình kỳ họp. Ảnh: QUỐC HỘI

Trong các nội dung kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Chính phủ báo cáo đầy đủ việc phân cấp, phân quyền cho địa phương. Riêng với Luật Đất đai, ông cho rằng chưa nên sửa ngay mà trước mắt cần có nghị quyết của Quốc hội.

“Kỳ họp này là kỳ họp cuối cùng của khóa XV, các công tác phải đảm bảo thông suốt” – ông Định nhấn mạnh.

Lo ngại về chất lượng các dự án luật

Bà Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Giám sát và Dân nguyện của Quốc hội, bày tỏ lo ngại về chất lượng các dự án luật vì hầu hết được trình theo thủ tục rút gọn, nhiều dự luật chưa có đánh giá tác động đầy đủ.

Bà Nga cho rằng cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của Chính phủ để bảo đảm chất lượng các dự luật trình ra Quốc hội.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính, cũng cho rằng cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt Bộ Tư pháp phải làm việc nghiêm túc, "căng" hơn, để bảo đảm chất lượng các dự luật.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng kỳ họp thứ 9 vừa qua được xem là “kỳ họp lịch sử”, còn kỳ họp thứ 10 này là “trên cả lịch sử” khi có tới 66 nội dung phải xem xét.

Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “Tinh thần là làm việc khẩn trương, tích cực, đảm bảo chất lượng, để các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành kịp thời, phục vụ vận hành bộ máy chính quyền hai cấp. Chúng tôi sẽ làm việc không kể ngày đêm”.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu phát huy hiệu quả thảo luận ở tổ, gom gọn nội dung trình, chất vấn bằng văn bản, có quy định rõ thời gian trả lời. Ông cũng lưu ý những dự luật “chưa chín” phải rút ra, như trường hợp Luật Đất đai, còn những nội dung chưa thể làm bằng luật thì triển khai bằng nghị quyết.

Ông cũng đề nghị kỳ họp này không bố trí các đoàn đại biểu đi tham quan, tập trung tất cả vào chuyên môn.

Chính phủ muốn điều chỉnh hai dự án giao thông lớn

Tại kỳ họp này, Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, thông qua việc điều chỉnh chủ trương đầu tư hai dự án quan trọng: đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, ông Lê Quang Mạnh cho hay theo Nghị quyết số 98/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2025, dự án Luật này sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Tuy nhiên, ngày 22-9 vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng Nghị quyết của Quốc hội bảo đảm 3 mục tiêu và giải quyết được các vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Đồng thời, cấp có thẩm quyền đã có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 18091-CV/VPTW ngày 4-10-2025 của Văn phòng Trung ương.

Vì vậy, Văn phòng Quốc hội đề nghị trước mắt cho thể hiện tên nội dung nêu trên trong dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp là dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai (hoặc Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai (áp dụng trong thời gian chưa sửa đổi Luật Đất đai - nếu cần thiết).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.