Quốc hội họp kỳ bất thường từ ngày 4 đến 11-1-2022

(PLO)- Kỳ họp sẽ tổ chức trực tuyến đến 62 đoàn đại biểu QH các tỉnh, thành và sẽ xem xét, thông qua một dự án luật, ba dự thảo nghị quyết theo quy trình tại một kỳ họp.

Chiều 30-12, Tổng thư ký Quốc hội (QH), Chủ nhiệm Văn phòng QH Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất, QH khóa XV.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH Vũ Minh Tuấn thông tin: Kỳ họp bất thường này dự kiến khai mạc ngày 4-1-2022 và bế mạc vào ngày 11-1-2022 (tổng thời gian làm việc thực tế là 4,5 ngày). QH họp trực tuyến cả kỳ qua cầu truyền hình từ Nhà QH đến 62 đoàn đại biểu QH các tỉnh, TP trực thuộc trung ương (riêng Đoàn đại biểu QH TP Hà Nội sẽ họp tại điểm cầu Nhà QH).

Tại kỳ họp này, QH sẽ tiến hành xem xét, thông qua một dự án luật, ba dự thảo nghị quyết theo quy trình tại một kỳ họp.

Cụ thể, QH sẽ xem xét, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

QH cũng sẽ thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ; nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025.

Tổng thư ký QH Bùi Văn Cường cho biết: “Việc thông qua nghị quyết sẽ thúc đẩy tăng trưởng cho năm 2022, năm 2023 và tạo dư âm đến hết nhiệm kỳ. Nếu để nội dung này lại đến kỳ họp QH thường kỳ (tháng 5-2022) thì sẽ chậm mất năm tháng, ảnh hưởng đến tiến độ phục hồi, phát triển kinh tế của đất nước”.

Ông Cường cũng nhận định việc dùng “một luật sửa nhiều luật” cũng hết sức cần thiết để giải quyết những điểm cần tháo gỡ, nếu không sẽ tiếp tục ách tắc do vướng trong tổ chức, thực hiện. Việc sửa luật sớm chính là giải quyết câu chuyện thể chế cho phát triển.

Cạnh đó, theo ông Cường, dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía đông cũng cần xem xét sớm để thúc đẩy các tuyến giao thông huyết mạch dọc đất nước. Về cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ, theo ông Cường, cũng nhằm thúc đẩy một địa phương vốn là động lực cho ĐBSCL…

Ông Cường cho biết thêm, rất có thể có thêm các kỳ họp bất thường khác nếu có việc cần thiết, cấp bách cần QH giải quyết sớm.


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.