Quốc hội họp kỳ bất thường lần 2 để xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách

(PLO)- Việc tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ 2 có ý nghĩa quan trọng nhằm xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách, cần thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu của cuộc sống.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-1, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII, các Nghị quyết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

“Việc tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ 2 có ý nghĩa quan trọng nhằm xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách, cần thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu của cuộc sống”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang thông tin tại họp báo.

Phó Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang thông tin về kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV. Ảnh: QH

Phó Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang thông tin về kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV. Ảnh: QH

Theo ông Giang, kỳ họp này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự phối hợp của các Ủy ban, các đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.

Sau khi thông báo sơ bộ về thời gian, nội dung kỳ họp, ông Giang nhấn mạnh về công tác thông tin, tuyên truyền kỳ họp.

Theo đó, các cơ quan thông tấn, báo chí cần tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, nhấn mạnh trên cơ sở đề nghị của Chính phủ và căn cứ tình hình chuẩn bị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chủ trương tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV nhằm xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách, cần thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu cuộc sống.

Phó Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang cũng lưu ý báo chí cần có nhiều bài viết phân tích sâu đánh giá về tác động, ảnh hưởng đối với thực tiễn đời sống xã hội, người dân, doanh nghiệp của dự án Luật, Nghị quyết, các nội dung đang được Quốc hội xem xét, thảo luận tại Kỳ họp.

Cùng với đó, tuyên truyền đậm nét, sâu rộng về Kết quả của Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV tới đông đảo cử tri, Nhân dân cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường (giữa) chủ trì họp báo. Ảnh: QH

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường (giữa) chủ trì họp báo. Ảnh: QH

Công tác lập pháp được yêu cầu nhấn mạnh về dự luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vì đây là Luật thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới... Các Nghị quyết quan trọng khác cũng được đề nghị tập trung đưa tin, định hướng tuyên truyền theo đúng tinh thần, nội dung các dự thảo Nghị quyết để cử tri, Nhân dân hiểu rõ, từ đó tạo điều kiện đưa nội dung Nghị quyết đi vào cuộc sống....

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.