Quốc hội ‘chốt’ Nghệ An sẽ có thêm 1 phó chủ tịch tỉnh

(PLO)- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, trong đó đồng ý tăng thêm cho tỉnh này một phó chủ tịch tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 26-6, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội (QH) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, với 453/461 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành.

Đáng chú ý, theo Nghị quyết vừa được thông qua, UBND tỉnh Nghệ An có không quá năm phó chủ tịch.

Liên quan đến các đặc thù về số lượng cấp phó, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu (ĐB) QH, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh cho hay đa số ý kiến nhất trí với dự thảo Nghị quyết.

Tuy nhiên, có ý kiến ĐBQH cho rằng chỉ nên để bốn phó chủ tịch là hợp lý. Ý kiến khác đề nghị cân nhắc vì phải tương đồng về mặt dân số, về mật độ và tính phức tạp.

Quốc hội ‘chốt’ Nghệ An sẽ có thêm một phó chủ tịch tỉnh
Với 453/461 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Ảnh: NT

Về nội dung này, Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH cho rằng Nghệ An là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I, là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước (gần 16.500 km2) và dân số đứng thứ 4 cả nước (trên 3,4 triệu người). Tỉnh này cũng có đường biên giới dài 419 km trên bộ và đường bờ biển dài 82 km.

Nghệ An hiện có 21 huyện, TP, thị xã (trong đó có 11 huyện, thị xã miền núi, núi cao) với hơn 510.000 người dân tộc thiểu số và nhiều tôn giáo đan xen…

Đây cũng là địa phương có địa hình đa dạng, trong đó địa bàn vùng miền núi chiếm trên 83% diện tích toàn tỉnh, địa hình chia cắt, hiểm trở. Thời tiết khắc nghiệt, lũ lụt, lũ quét, hạn hán thường xuyên gây nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất và nhất là ở các địa phương miền núi.

Miền Tây Nghệ An có đường biên giới dài (giáp Lào) tiềm ẩn nhiều vấn đề an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

“Với đặc thù nêu trên, việc bổ sung thêm một phó chủ tịch để phụ trách chuyên về địa bàn vùng miền núi sẽ đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công việc” - UBTVQH nhận định, đồng thời cho rằng việc này góp phần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An…

“Nội dung này cũng đã được xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền” - cơ quan thường trực QH cho biết và “xin QH cho phép giữ như quy định tại Dự thảo Nghị quyết”.

Một nội dung đáng chú ý khác, về tổ chức bộ máy đối với TP Vinh, QH cho phép HĐND TP Vinh được thành lập ba Ban, gồm: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội. TP Vinh có không quá hai phó chủ tịch và không quá tám đại biểu hoạt động chuyên trách.

QH cũng cho phép UBND TP Vinh có không quá bốn phó chủ tịch.

quoc-hoi-chot-nghe-an-se-co-them-mot-pho-chu-tich-tinh-1.jpg
Các đại biểu tại phiên họp sáng 26-6. Ảnh: PHẠM THẮNG

UBTVQH cho hay việc tăng tổ chức, biên chế và số lượng phó chủ tịch UBND TP Vinh được UBND tỉnh căn cứ yêu cầu phát triển của thành phố khi mở rộng (nhập thị xã Cửa Lò và một số xã của huyện Nghi Lộc vào TP Vinh).

Theo UBTVQH, việc đề xuất chính sách tăng tổ chức, biên chế và số lượng phó chủ tịch UBND TP Vinh là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền cho TP Vinh, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của TP.

Cơ chế mới này, theo UBTVQH, sẽ tạo điều kiện giúp HĐND và UBND TP Vinh giải quyết nhiệm vụ trên các lĩnh vực hiệu quả hơn và thuận lợi cho việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức khi sáp nhập địa giới hành chính và thực hiện chủ trương tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho TP Vinh.

“Nội dung này đã được xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền”- UBTVQH cho hay.

Nghị quyết vừa được thông qua có hiệu lực thi hành từ 1-1-2025 và được thực hiện trong năm năm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.