Quốc hội chất vấn tình trạng thầy bói online, mê tín tràn lan trên mạng

(PLO)- Tại phiên chất vấn Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng sáng nay 12-11, đại biểu Quốc hội đã đề cập đến tình trạng thầy bói online, mê tín dị đoan tràn lan trên mạng khiến người dân tiền mất, tật mang…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại phiên chất vấn, đại biểu Quốc hội Châu Quỳnh Dao (đoàn Kiên Giang) cho hay Luật An ninh mạng đã nghiêm cấm sử dụng không gian mạng để hoạt động mê tín dị đoan.

Mặc dù thời gian qua, nhiều bộ ngành đã nỗ lực ngăn chặn, tuy nhiên dịch vụ tâm linh, dịch vụ bói toán, tử vi trực tuyến có dấu hiệu nở rộ, lực lượng thầy bói online khá hùng hậu, gây ra nhiều hậu quả cho xã hội...

Đại biểu Quốc hội Châu Quỳnh Dao (đoàn Kiên Giang) nói về dịch vụ bói toán, tử vi trực tuyến có dấu hiệu nở rộ, lực lượng thầy bói online khá hùng hậu, gây ra nhiều hậu quả cho xã hội...
Đại biểu Quốc hội Châu Quỳnh Dao (đoàn Kiên Giang) nói về dịch vụ bói toán, tử vi trực tuyến có dấu hiệu nở rộ, lực lượng thầy bói online khá hùng hậu, gây ra nhiều hậu quả cho xã hội...

“Đây là không gian màu mỡ để kẻ xấu lừa đảo khiến người dân tiền mất, tật mang. Đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp căn cơ nhất để xử lý dứt điểm tình trạng này” – đại biểu Châu Quỳnh Dao chất vấn.

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi “tôi có nói là nhà nào quản nhà đấy” và cho rằng Bộ VHTT&DL phải vào cuộc xác định hành vi có phải là mê tín dị đoan, theo quy định hiện hành để xử lý hành vi này.

“Khi xác định hành vi rồi mà cần xác định danh tính, hoặc cần ngăn chặn cần phối hợp với Bộ TT&TT. Chúng tôi làm cái này rất nhanh. Chúng ta đã có quy chế, có phối hợp và đã có công cụ để xử lý”, ông Hùng nói.

Cũng theo Bộ trưởng TT&TT, ngoài ra khi có tiêu chí thế nào là mê tín dị đoan bằng văn bản, bằng lời, bằng hình ảnh… thì căn cứ vào đó, Bộ TT&TT cũng có những công cụ để rà quét.

“Hiện nay, các doanh nghiệp số của Việt Nam đã phát triển được công cụ phần mềm mà nhìn vào hình ảnh có thể đánh giá được hành vi, hoạt động này có phải là mê tín dị đoan không để báo sang Bộ VHTT&DL xử lý”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho hay.

thay-boi-online-nguyen-manh-hung.jpg
Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng.

Người đứng đầu Bộ TT&TT cũng cho biết Bộ đang làm việc với các mạng xã hội để khi các tiêu chí về mê tín dị đoan rõ rồi thì cơ quan này sẽ yêu cầu các mạng xã hội, các nền tảng xã hội phát triển công cụ tự rà quét, tự hạ xuống.

“Đây là một bước tiến mới, trước đây là chúng ta phát hiện và yêu cầu họ hạ, còn bây giờ họ phải có trách nhiệm. Chuyện các nhà mạng, các mạng xã hội, các nền tảng lưới kinh doanh rất nhiều tiền, rất nhiều lợi nhuận phải có trách nhiệm làm lành mạnh hoá không gian mạng”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Cùng với đó, Bộ trưởng TT&TT cũng nhấn mạnh giải pháp xử lý mạnh tay đối với các đối tượng mê tín dị đoan, trong đó có biện pháp xử lý hành chính, xử lý dân sự, thậm chí xử lý hình sự nếu vi phạm nhiều lần, gây hậu quả nghiêm trọng…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.