Quảng Trị , TP Huế khẩn trương lên phương án ứng phó bão số 5

(PLO)- Để chủ động ứng phó bão số 5, tỉnh Quảng Trị, TP Huế yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến của bão và sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-8, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị, cho biết áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 5, có tên quốc tế là Kajiki.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó

Theo dự báo, từ chiều nay, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, Hòn Ngư có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm 6,0-8,0m, biển động dữ dội.

Quảng Trị và TP Huế khẩn trương lên phương án ứng phó bão số 5
Lực lượng chức năng Quảng Trị hỗ trợ người dân đưa tàu bè tránh trú bão. Ảnh: BĐBP

Đêm 23-8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động.

Từ đêm 24-8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14. Đặc biệt, từ đêm 24-8 đến hết ngày 26-8, khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị dự báo sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn, trên 200mm/3h.

Để chủ động ứng phó nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã có công văn gửi các sở, ngành, các địa phương thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão. Thông tin kịp thời đến ngư dân, chủ phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển tìm nơi tránh trú, kiên quyết kêu gọi tàu thuyền vào nơi an toàn, không để tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Quảng Trị chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra trên biển, đảo, vùng ven biển và khu vực miền núi.

Bao-so-5-kajiki (1).jpg
Sáng 23-8, lực lượng biên phòng ở Quảng Trị kêu gọi tàu thuyền tìm nơi tránh trú. Ảnh: BĐBP

Đặc biệt, tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện và chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với những loại hình thiên tai khó dự báo như: giông, lốc, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất… Khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét, chuẩn bị phương án sơ tán dân khi có tình huống khẩn cấp nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người, tài sản và cơ sở hạ tầng thiết yếu.

“Không được chủ quan”

Sáng 23-8, Chủ tịch UBND TP Huế đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung triển khai công tác ứng phó với bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki).

Công điện nhấn mạnh, đây là cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp, gây mưa lớn trên diện rộng ngay trong thời gian chuẩn bị cho Đại lễ Quốc khánh 2-9. Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 24 đến 27-8, TP Huế có thể có mưa to đến rất to, kèm theo nguy cơ lốc, sét, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường không được chủ quan, bị động, phải theo dõi sát diễn biến của bão và triển khai công tác ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Untitled.jpg
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 5 vào sáng ngày 23-8. Ảnh: ĐKTTV

Cụ thể, công điện yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kêu gọi, sắp xếp cho tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước 19 giờ ngày 23-8.

Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Công an thành phố phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện để hỗ trợ địa phương sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân thu hoạch lúa Hè Thu theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Đối với cấp cơ sở, UBND các xã, phường phải rà soát, kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm như khu vực ven biển, cửa sông, các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt.

Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn người dân và các đơn vị giằng chống nhà cửa, công trình, đặc biệt là các công trình cao tầng và cần cẩu tháp, đồng thời tổ chức cắt tỉa cây xanh để hạn chế gãy đổ. Các chủ đập thuỷ lợi, thuỷ điện, đặc biệt là hồ Hương Điền, phải vận hành theo đúng quy trình, đưa về mực nước đón lũ an toàn.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch cần chỉ đạo các cơ sở kinh doanh du lịch ven biển, sông, suối có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, trong khi Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Đại học Huế phải rà soát phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên và giáo viên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.