Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế: Lũ đang lên, nhiều người mất tích

(PLO)- Mưa to đã khiến cho mực nước sông tại các tỉnh Thừa Thiên-  Huế và Quảng Trị lên cao, ba người mất tích.
Tại Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị, từ ngày 16-10 xuất hiện mưa to và rất to khiến nước tại các con sông trên địa bàn dâng cao; nhiều nơi thấp trũng đã bất đầu ngập úng.

Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế.

Thừa Thiên – Huế: Vào sáng cùng ngày, tin từ UBND xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) cho biết, tại biển này sóng biển dâng cao khiến nước tràn vào khu vực dân cư. Người dân tại vùng trọng yếu đang được lực lượng chức năng tiếp được được di chuyển đến nơi an toàn.

Tại Quốc Lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) vào sáng cùng ngày, nước lũ dâng cao khiến nhiều đoạn đường bị ngập, phương tiện rất khó khăn trong việc đi lại. Lực lượng chức năng vẫn đang điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn.

Về thông tin hai vợ chồng ông T.M.Đ (SN 1954) và vợ là bà V.T.T (SN 1955) cùng trú thị xã Hương Trà mất tích khi đi đánh cá trên sông Bồ vào chiều ngày 16-10, Lãnh đạo thị xã Hương Trà cho biết, các lực lượng đang triển khai 4 ghe, đò đi 2 dọc 2 bờ sông để tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích khi bủa lưới bắt cá trên sông Bồ. Tuy nhiên đến sáng cùng ngày vẫn chưa tìm thấy.

Người dân ở huyện Quảng Điền những nơi thấp trũng đi lại bằng thuyền.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên – Huế, mưa lớn trong những ngày qua khiến mực nước trên các sông ở địa phương này đang lên. Cụ thể, Mực nước lúc 10 giờ ngày 17-10 trên sông Hương tại Kim Long đạt 1,25m, trên báo động 1 là 0,25m.

Đặc biệt, trên sông Bồ tại Phú Ốc hiện đã đạt 2,92m, dưới báo động 2 là 0,08m. Từ 8 giờ sáng nay, hồ chứa thủy điện Hương Điền nằm ở thượng nguồn sông Bồ đã thực hiện lệnh vận hành điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 800-1000m3/s.

Sóng lớn khiến nước biển tràn vào khu dân cư tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang. 

Được biết, trong 24 giờ qua, lưu vực hồ Hương Điền có mưa rất to, lượng mưa đo được ở các trạm dao động từ 200-250mm, dự báo tiếp tục có mưa to đến rất to. Mưa to kèm thủy điện điều tiết lũ khiến cho một số khu vực thấp trũng huyện Quảng Điền, nằm ở hạ nguồn sông Bồ bị ngập, người dân di chuyển bằng thuyền.

Lực lượng chức năng, người dân tham gia tìm kiếm người mất tích trên sông Bồ.

Tại Quảng Trị: ông Hồ Văn Diên, Bí thư Đảng ủy xã Tà Long (huyện Đăk Rông) cho biết, trên địa phương có một người khi đi qua cầu tràn thuộc Km 28 (xã Tà Long) thì bị nước cuốn mất tích, hiện vẫn chưa tìm thấy.

Người mất tích là anh H.V.D (21 tuổi, ở khóm 6 thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) bị nước cuốn vào tối 16-8. Ngay sau khi xảy ra sự việc lực lượng chức năng đã triển khai công tác tìm kiếm, đến sáng nay, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy người bị nạn.

Theo văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị từ ngày 16-10, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa lớn, phổ biến từ 120-170 mm, có nơi to hơn Vĩnh Ô 210mm, Hướng Sơn 188 mm...

Mưa lớn đã gây ngập lụt cục bộ, chia cắt tại một số ngầm tràn tại nhiều xã trên địa bàn, cụ thể: Tràn Tà Rụt – A Vao đường vào trung tâm xã A Vao; Tràn Ba Lòng xã Ba Lòng, Cầu Tràn Đá Đò xã Ba Nang, Tràn Ly Tôn xã Tà Long; Cầu tràn khu tái định cư Húc Nghị xã Húc Nghì; Tràn Khe Nghi, Krang thôn Gia Giả xã Hướng Hiệp; Tràn Làng Cát, Cầu tràn Chân Rò, Tà Lềnh xã Đakrông;

Tràn Đakrông thôn A Rồng trên xã A Ngo (Quốc lộ 15 D) mực nước ngập sâu 0,5-2m gây chia cắt đường vào trung tâm xã Ba Nang, A Vao, Ba Lòng và các thôn Ly Tôn, xã Tà Long, thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp...

Đối với các điểm ngập lụt, chia cắt cắt, địa phương này cũng đang cử lực lượng ứng trực, cắm biển cảnh báo không cho người và phương tiện đi qua.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.