Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế: Lên phương án di dời dân trước bão Noru

(PLO)-  Để ứng phó với bão Noru, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế lên phương án dự trữ gạo, mì tôm và di dân đến những nơi an toàn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 25-9, người dân nhiều địa phương tại vùng biển Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế đã tiến hành giằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền vào neo đậu ở các khu neo đậu để đảm bảo an toàn khi bão Noru đổ bộ vào đất liền nước ta trong vài ngày tới.

Các địa phương khẩn trương tiến hành họp bàn công tác ứng phó với bão Noru.

Huyện đảo Cồn Cỏ lên phương án ứng phó bão số 4. Ảnh: VC

Huyện đảo Cồn Cỏ lên phương án ứng phó bão số 4. Ảnh: VC

Ông Võ Viết Cường, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), cho hay huyện đảo đã tổ chức họp, kêu gọi tàu thuyền đang neo đậu trên đảo, hoạt động trên biển vào bờ tránh trú.

Các đơn vị trên đảo đang giằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh để hạn chế thiệt hại có thể xảy ra. Huyện này cũng lên kế hoạch sơ tán người dân vào các hầm trú bão khi bão ảnh hưởng đến hòn đảo này.

Ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế), cũng cho biết trong sáng hôm nay địa phương đã tiến hành họp bàn về việc ứng phó với bão Noru.

"Sau phiên họp, lãnh đạo địa phương đã đến những khu vực xung yếu để tuyên truyền, vận động người dân di dời đến nơi an toàn. Đồng thời, kêu gọi các lực lượng cùng hỗ trợ người dân trong việc giằng chống nhà cửa, tất cả đều rất khẩn trương" - ông Tùy nói.

Ông Đặng Tiến Tùy - Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) - cùng lực lượng chức năng vận động người dân sơ tán đến nơi an toàn khi bão đổ bộ vào đất liền. Ảnh: BT

Ông Đặng Tiến Tùy - Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) - cùng lực lượng chức năng vận động người dân sơ tán đến nơi an toàn khi bão đổ bộ vào đất liền. Ảnh: BT

Đến trưa ngày 25-9, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế còn 17 phương tiện/156 lao động hoạt động trên biển, dự kiến sáng ngày 26-9 sẽ vào bờ. Địa phương này thực hiện lệnh cấm biển từ sáng 25-9.

Địa phương đã lên phương án dự trữ cấp tỉnh với 100 tấn mì ăn liền, 100 tấn gạo. Ngoài ra, các địa phương cấp huyện, cấp xã tự dự trữ và vận động người dân dự trữ lương thực, thực phẩm đảm bảo bảy ngày khi có thiên tai xảy ra.

UBND các huyện, thị xã và TP Huế đang gấp rút rà soát, lên phương án sơ tán các hộ dân vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bão, lũ lụt, nước dâng đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa. Ảnh: BT

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa. Ảnh: BT

Tại Quảng Trị, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã có Công điện số 6 về việc ứng phó với bão Noru.

Trong đó, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động rà soát, chuẩn bị sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với bão và mưa lớn. Lưu ý rà soát các phương án ứng phó với bão và mưa lớn; kiểm tra các địa điểm sơ tán dân tránh bão để sẵn sàng sơ tán khi có lệnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.