Quảng Trị: Sau khi làm việc với CSGT thì tài xế gãy xương sườn

(PLO)- Thanh tra Công an tỉnh Quảng Trị đã làm việc với Trạm CSGT Hải Lăng trước thông tin nghi CSGT đánh tài xế gãy xương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-5, tổ công tác của Thanh tra Công an Quảng Trị đã làm việc với Trạm CSGT Hải Lăng (Phòng CSGT Quảng Trị) để xác minh làm rõ thông tin một tài xế bị gãy xương sườn tố bị CSGT đánh.

Chiếc xe tải vi phạm. Ảnh: CTV

Chiếc xe tải vi phạm. Ảnh: CTV

Theo thông tin từ Trạm CSGT Hải Lăng, vào lúc 15 giờ ngày 14-5, tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) thuộc Trạm CSGT Hải Lăng trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện xe ô tô tải 75C-096.23 lưu thông theo hướng Bắc – Nam có dấu hiệu chở hàng vượt quá tải trọng và vượt quá chiều cao nên tiến hành dừng xe kiểm tra.

Sau khi dừng xe, tổ TTKS yêu cầu xuất trình giấy tờ nhưng tài xế này không chấp hành và lên xe đóng cửa sau đó gọi điện thoại.

Tổ TTKS tiếp tục yêu cầu người này xuống xe để xuất trình giấy tờ nhưng vẫn không chấp hành.

Đến 17 giờ, tổ TTKS vẫn tiếp tục vận động yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ nhưng người này vẫn không chấp hành sau đó khóa cửa xe và bỏ đi.

Quá trình làm việc với tổ TTKS, lái xe không khai họ tên, liên tục gọi điện thoại cho người nào đó.

Sau đó Tổ TTKS đã gọi xe cẩu kéo đến, đưa ô tô trên về Trạm CSGT Hải Lăng tiếp tục xử lý theo quy định.

Đến khoảng 17 giờ 30, sau khi phương tiện cẩu kéo đến thì tài xế quay trở lại. Tổ TTKS yêu cầu xuất trình giấy tờ liên quan và đưa xe về trạm CSGT Hải Lăng để cân tải trọng.

Lúc này tài xế đã chấp hành việc xuất trình giấy tờ rồi lái xe về dừng trước trạm CSGT Hải Lăng nhưng vẫn tiếp tục không chấp hành yêu cầu vào cân tải trọng và tắt máy.

Tổ TTKS phải thực hiện niêm phong xe tải nói trên và đưa xe vào trạm CSGT Hải Lăng.

Tại trạm này, dưới sự có mặt của cả chủ xe và tài xế, tổ TTKS đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Lê Hữu H (SN 1992, ở phường An Đông, TP Huế) về lỗi “chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép và lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra tải trọng”.

Lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe là Nguyễn Thị Thanh H (SN 1975 ở TP Huế) về lỗi “giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm".

Sau khi lập biên bản, tổ TTKS yêu cầu người vi phạm kí vào biên bản nhưng người này không kí nên tổ TTKS đã mời người chứng kiến kí vào biên bản.

Thời điểm làm việc, Lê Hữu H mang áo phông màu xám bị rách một chỗ, trên cơ thể không có dấu hiệu bị thương.

Lúc này, tài xế nói bị đau nên chủ xe đã gọi xe cấp cứu đưa tài xế H đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (đóng trên địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), các bác sĩ xác định tài xế H bị gãy xương sườn số 6 bên trái và đa chấn thương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.