Quảng Trị: Phá rừng tự nhiên lấy đất sản xuất nhưng khó xử lý

(PLO)- Lực lượng chức năng đã yêu cầu ký cam kết không phá rừng tự nhiên nhưng người dân vẫn phá rừng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-5, ông Phan Ngọc Lâm, Phó chủ tịch UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp lực lượng kiểm lâm chốt chặn đường vào rừng nhằm ngăn chặn tình trạng phá rừng tự nhiên.

315088930856491307.jpg
Công an, kiểm lâm, cán bộ xã chốt chặn không cho người dân vào phá rừng tự nhiên.
Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Trước đó, Hạt Kiểm lâm Bố Trạch thuộc Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều điểm phá rừng tại xã Bố Trạch. Qua kiểm tra, kiểm lâm xác định có 28,8 ha rừng tự nhiên bị biến động; trong đó có 20 điểm đã bị phá rừng với diện tích 23,6 ha cùng nhiều điểm có nguy cơ phá.

Cơ quan chức năng xác định đây là rừng tự nhiên do các hộ gia đình, cá nhân quản lý, có nguồn gốc là rừng khoanh nuôi thực hiện dự án vùng đệm Phong Nha – Kẻ Bàng.

pha-rung-quang-tri.jpg
Hơn 28 ha rừng đã bị người dân chặt phá, tác động. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Theo hồ sơ thiết kế trồng rừng và khoanh nuôi tái sinh năm 2011 và năm 2012, dự án khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng ở xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch cũ được Trung tâm Quy hoạch thiết kế nông lâm nghiệp Quảng Bình, nay là Trung tâm Quy hoạch thiết kế Nông lâm thủy sản, có 157 hộ tham gia dự án với diện tích 263,7 ha.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tất cả chủ rừng được ghi mục đích sử dụng là đất có rừng trồng sản xuất; không đúng với hiện trạng thực tế.

Từ năm 2021 đã có nhiều hộ dân phá rừng tự nhiên để lấy đất sản xuất. Lực lượng chức năng địa phương phát hiện, yêu cầu người dân ký cam kết không được phá rừng tự nhiên.

a.jpg
Người dân tiếp tục phá rừng dù đã ký cam kết trước đó. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Tuy nhiên, đến năm 2024, có một cá nhân đã phá rừng và bị lập biên bản sự việc.

Theo phó chủ tịch xã Bố Trạch, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho dân ghi mục đích sử dụng là đất có rừng trồng sản xuất nên họ canh tác là đúng. Trong khi thực tế thì lại là rừng tự nhiên, không được phá. Dẫn đến không khởi tố được người phá rừng.

“Vì không khởi tố người phá rừng được nên họ nhờn. Cứ tiếp tục phá”- ông Phan Ngọc Lâm nói.

Cũng theo ông Lâm, UBND xã Bố Trạch có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị có ý kiến về xử lý các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho người dân nhưng không đúng với hiện trạng.

Đồng thời, phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị tiếp cận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để có căn cứ pháp lý, xử lý các trường hợp vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.