Quảng Trị còn 121 công chức dôi dư

(PLO)-  Quảng Trị còn 121 cán bộ, công chức dôi dư, hầu hết tuổi đời còn trẻ, có trình độ chuyên môn nên giải quyết tinh giản gặp khó.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 27-4, Đoàn khảo sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do bà Nguyễn Thị Thanh (Uỷ viên Ban thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng đoàn giám sát) đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện các nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc.

Tỉnh Quảng Trị đã thực hiện sắp xếp 33 xã, thị trấn thành 17 xã, thị trấn (giảm 16 xã).

Theo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính thì có 2 đơn vị hành chính cấp huyện (Cồn Cỏ, thị xã Quảng Trị), 9 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 nhưng đề nghị chưa sắp xếp do các yếu tố đặc thù về truyền thống, lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, quốc phòng, an ninh.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết một số khó khăn mà địa phương gặp phải khi sắp xếp đơn vị hành chính như: xử lý tài sản công, việc chi trả chế độ cho cán bộ người lao động dôi dư, cơ sở hạ tầng,...

Vì số lượng cán bộ, công chức của các xã, thị trấn sau khi sắp xếp nhiều, phải thực hiện tinh giản dần theo lộ trình nên không thể bố trí về một trụ sở. Trước mắt hầu hết các xã, thị trấn mới đều sử dụng cơ sở vật chất và trụ sở làm việc của các xã cũ.

Ông Đồng cho biết, hiện nay còn 121 cán bộ, công chức dôi dư tiếp tục giải quyết theo lộ trình. Số dôi dư hầu hết tuổi đời còn trẻ, có trình độ, có năng lực công tác nên việc giải quyết tinh giản gặp nhiều khó khăn.

Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Trị mong muốn Trung ương quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí để xây dựng trụ sở mới ở các xã, thị trấn mới để tạo thuận lợi cho cán bộ và nhân dân.

Đề nghị Chính phủ có chính sách tinh giản biên chế riêng đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính, theo hướng ưu đãi hơn so với chính sách tinh giản biên chế hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Bà Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Quảng Trị.

Bà Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong quá trình sát nhập. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về nghị quyết của Quốc hội đến cán bộ đảng viên nhân dân.

Bà Thanh yêu cầu, địa phương tiếp tục quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ đời sống nhân dân sau sáp nhập, nhằm khẳng định chính sách đúng đắn của trung ương.

Theo bà Thanh thì tỉnh cần nghiên cứu kỹ lưỡng về chiến lược, quy hoạch phát triển, có lộ trình trong giai đoạn trước mắt và lâu dài. Đây là nội dung quan trọng trong sáp nhập đơn vị hành chính.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.