Quảng Ninh tập trung tổng lực hỗ trợ Lâm Đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

(PLO)- Trước mắt, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 50 tỷ đồng và cử đoàn đến Lâm Đồng để hỗ trợ lương thực, thuốc men, quần áo cho người dân các khu vực bị ảnh hưởng của mưa lũ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 22-11, tại cuộc họp Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng đã chỉ đạo triển khai ngay công tác hỗ trợ với tinh thần hỗ trợ nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị giao tỉnh Quảng Ninh trực tiếp hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả do mưa lũ, với tinh thần khẩn trương, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ Việt Nam tỉnh, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đang tập trung tổng lực, toàn tâm, toàn ý, chung sức đồng lòng ủng hộ, giúp đỡ tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiệt hại do thiên tai, mưa lũ.

Các cơ quan, đơn vị tích cực chuẩn bị lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, sách vở để hỗ trợ cho người dân vùng lũ. Đồng thời, tiếp tục trao đổi thông tin với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lâm Đồng xác định nhu cầu hỗ trợ thực tế. Trên cơ sở đó tiếp tục xây dựng phương án triển khai trong thời gian tới.

quang-ninh-tap-trung-tong-luc-de-ho-tro-tinh-lam-dong-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-1.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng chỉ đạo triển khai ngay công tác hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: QMG

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng, nhấn mạnh đến thời điểm hiện tại, thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với tỉnh Lâm Đồng là rất lớn, vì vậy công tác hỗ trợ phải được triển khai một cách nhanh nhất, khẩn trương nhất và trong điều kiện cao nhất của tỉnh.

Công tác hỗ trợ phải tập trung đúng trọng điểm và phù hợp với tình hình thực tế. Trước mắt là hỗ trợ lương thực, thuốc men, quần áo cho người dân các khu vực bị ảnh hưởng của mưa lũ. Tỉnh sẽ cử ngay đoàn công tác đến Lâm Đồng để triển khai công tác hỗ trợ trực tiếp cho người dân vùng lũ. Việc bố trí các nguồn hàng hỗ trợ phải thực sự chủ động, linh hoạt, đảm bảo đến được với người dân bị ảnh hưởng trong thời gian sớm nhất.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lưu ý, cùng với việc hỗ trợ khẩn cấp nhu yếu phẩm, còn rất nhiều công việc cần phải thực hiện để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lâm Đồng để xác định nhu cầu cần hỗ trợ, đảm bảo việc hỗ trợ được triển khai thiết thực, hiệu quả. Ngành Y tế chuẩn bị sẵn sàng lực lượng để chi viện cho Lâm Đồng sau khi lũ rút.

Cùng với nguồn hỗ trợ của Ủy ban MTTQ tỉnh và các nguồn xã hội hóa, ngân sách tỉnh trước mắt hỗ trợ 50 tỷ đồng để tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiệt hại về cơ sở hạ tầng, nhà cửa cho người dân.

Trước đó, tại phiên họp sáng 21-11, sau khi nghe Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo tình hình và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chia sẻ với thiệt hại, mất mát của chính quyền và người dân các địa phương bị ảnh hưởng, nhất là những gia đình có người thân bị chết hoặc mất tích.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 5 đoàn công tác do các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đứng đầu để trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo và đôn đốc khắc phục hậu quả mưa lũ tại các địa phương.

Bộ Chính trị giao Hà Nội hỗ trợ Gia Lai; TP HCM hỗ trợ Khánh Hòa; Hải Phòng hỗ trợ Đăk Lăk; Quảng Ninh hỗ trợ Lâm Đồng - với nhiệm vụ chi viện trực tiếp lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men và cán bộ y tế cho người dân vùng lũ.

Hiện, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đặc biệt là các tỉnh: Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng phải gánh chịu đợt mưa lũ đặc biệt lớn, diễn biến nhanh, phức tạp. Mưa lớn kéo dài kết hợp thủy triều cao đã gây ngập sâu hàng chục nghìn ngôi nhà tại nhiều xã, phường; nhiều khu dân cư vẫn bị chia cắt, cô lập, nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm và nước sạch trong những ngày tới.

Riêng tỉnh Lâm Đồng, nhiều nơi bị sạt lở, ngập sâu, giao thông bị ách tắc, hàng ngàn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Lực lượng chức năng trắng đêm tổ chức cứu hộ, di dời người dân đến nơi an toàn. Mưa lũ đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của nhân dân trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.