Quảng Ninh mất điện diện rộng, người dân đổ vào trung tâm thương mại sạc điện thoại

(PLO)- Sau bão số 3, Quảng Ninh đang mất điện và nước, nhiều người dân vào trung tâm thương mại sạc điện thoại.

Bão số 3 được đánh giá là thảm họa với tỉnh Quảng Ninh, đến thời điểm này, toàn tỉnh đang nỗ lực khắc phục hậu quả.

Theo số liệu từ Công ty Điện lực Quảng Ninh, đến 19h ngày 7-9, toàn tỉnh Quảng Ninh có trên 450.000 khách hàng bị mất điện do ảnh hưởng bão số 3 (chiếm hơn 1/3 tổng số khách hàng của toàn bộ miền Bắc bị mất điện).

Quảng Ninh mất điện diện rộng, người dân đổ vào trung tâm thương mại sạc điện thoại 2.jpg
Người dân vào trung tâm thương mại sạc điện thoại. Ảnh: XUÂN NGUYỄN

Đến 10h ngày 8-9, ngành điện đã khôi phục được 9/50 đường dây 110kV; đóng điện được 8 trạm biến áp 110kV và 12/80 đường dây trung áp. Với nỗ lực này, TP Móng Cái đã được cấp điện trở lại, những địa phương còn lại dự kiến sẽ được cấp điện trở lại một phần trong ngày hôm nay.

TP Hạ Long đang mất điện, nhiều người dân địa phương và khách du lịch đổ vào trung tâm thương mại để sạc điện thoại, liên lạc với người thân.

Tại các vị trí có ổ điện ở khu vực siêu thị, quán cafe..., người dân tranh thủ cắm sạc điện thoại, ăn uống để có sức.

Quảng Ninh mất điện diện rộng, người dân đổ vào trung tâm thương mại sạc điện thoại.jpg
Tình trạng mất điện diện rộng diễn ra từ ngày hôm qua cho đến trưa nay, 8-9. Ảnh: XUÂN NGUYỄN

Anh Hoàng, một khách du lịch ở TP Hạ Long cho biết, anh không nghĩ bão số 3 sẽ làm mất điện diện rộng và lâu đến vậy. Sau gần một ngày ở trong nhà đối phó với bão số 3, do hết pin điện thoại và không có đồ ăn, anh cùng bạn phải vào trung tâm thương mại để nhờ sạc điện thoại, ăn trưa.

Trước đó, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An yêu cầu Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Quảng Ninh tập trung nguồn lực kiểm tra các đường dây và trạm biến áp 110 kV.

Mục tiêu đặt ra trong chiều 8-9 phải đóng điện được các trạm biến áp 110kV Giáp Khẩu, Giếng Đáy, Cái Lân, Hà Tu... Kế đó, ưu tiên cấp điện cho các đơn vị ngành than, các trạm phát sóng viễn thông, các bệnh viện... để đảm bảo cho công tác liên lạc, khắc phục thiệt hại sau bão.

Trong trường hợp cần thiết, EVN sẽ điều động các công ty điện lực khác như Ninh Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang...đến hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh.

Bên cạnh mất điện, Quảng Ninh đang có khoảng 10.000 khách hàng bị ngừng cung cấp nước, chủ yếu ở khu vực phía Đông TP Hạ Long và một phần khách hàng khu vực Cẩm Phả.

Nguyên nhân do gián đoạn cấp điện đến Nhà máy nước Diễn Vọng (TP Cẩm Phả). Dự kiến sau khi có điện, nguồn nước sẽ được cung cấp trở lại đến người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.