Quảng Ninh khởi tố vụ án tháo thiết bị giám sát hành trình của 13 tàu cá

(PLO)- Phạm Văn Minh đã liên hệ, thỏa thuận với 13 chủ tàu cá khác để tháo thiết bị giám sát hành trình nhằm tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng, phục vụ hoạt động khai thác trái phép.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 23-10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Phạm Văn Minh (48 tuổi, trú tại xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Đức Trung (45 tuổi, trú tại đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử.

Đây vụ việc điển hình, có tính chất nghiêm trọng, lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, trong quá trình phối hợp nắm tình hình với Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) phát hiện vụ việc điển hình, có tính chất nghiêm trọng, lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh: 13 tàu cá cố tình tháo thiết bị giám sát hành trình (VMS) để khai thác thủy sản trái phép trong vùng cấm.

13 tàu cá đã tháo thiết bị giám sát hành trình để có thể khai thác tại vùng cấm. Ảnh: CAQN
13 tàu cá đã tháo thiết bị VMS để có thể khai thác tại vùng cấm. Ảnh: CAQN

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ ngày 24 đến 28-6-2025, tại vùng biển đặc khu Cô Tô, Phạm Văn Minh đã liên hệ, thỏa thuận với 13 chủ tàu cá khác để tháo thiết bị VMS nhằm tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng, phục vụ hoạt động khai thác trái phép.

Minh trực tiếp nhận 7 thiết bị VMS từ các tàu cá và cùng Nguyễn Đức Trung lắp đặt lại trên 2 tàu QN-65076-TS và QN-41320-TS do Trung quản lý, đồng thời Trung tiếp tục nhận thêm sáu thiết bị VMS khác để cất giấu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định Phạm Văn Minh và Nguyễn Đức Trung đã tổ chức tháo trái phép tổng cộng 13 thiết bị VMS, gây cản trở, rối loạn hệ thống giám sát, quản lý của cơ quan chức năng trong thời gian từ ngày 24-6 đến 14-7-2025 với tổng thời gian trên 168 giờ.

quang-ninh-khoi-to-vu-an-13-tau-ca-thao-thiet-bi-giam-sat-hanh-trinh-2.jpg
VMS được tháo rời khỏi tàu để có thể hoạt động trong vùng cấm. Ảnh: CAQN

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của những người có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Theo Luật Thủy sản năm 2017, những tàu cá lớn có chiều dài từ 15m trở lên (chỉ được phép hoạt động vùng khơi) thuộc diện bắt buộc phải lắp đặt, duy trì tín hiệu giám sát hành trình VMS.

Quy định này nhằm quản lý chặt chẽ số tàu cá này, phòng ngừa tình trạng khai thác sai vùng, khai thác tại vùng cấm, vượt ranh giới cho phép trên biển, vi phạm vùng biển nước ngoài. Những vi phạm về thiết bị giám sát hành trình nằm trong nhóm nghiêm trọng nhất theo khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Hành vi tháo thiết bị giám sát hành trình không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, giám sát tàu cá, mà còn ảnh hưởng đến công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh trên biển và nỗ lực chống khai thác IUU của tỉnh Quảng Ninh nói chung, Việt Nam nói riêng, nhất là trong bối cảnh toàn quốc đang nỗ lực “tuyên chiến” với vi phạm IUU, quyết tâm tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC trong năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.