Quảng Ninh có tân Chủ tịch UBND và HĐND tỉnh

(PLO)- Trong ngày cuối của kỳ họp thứ 24 HĐND tỉnh khóa XIV, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-12, HĐND tỉnh khóa XIV bước vào ngày họp cuối cùng của kỳ họp thứ 24. Trong ngày này, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh giới thiệu bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy để bầu chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu. Kết quả bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 100% đại biểu dự kỳ họp tán thành.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV
Bà Trịnh Thị Minh Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã tiến hành quy trình bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng thực hiện quy trình miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh và bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Cao Tường Huy.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Phạm Đức Ấn, tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh thay mặt cử tri và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã tin tưởng bầu ông giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Ông Vũ Đại Thắng (phải), Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Sự tin tưởng, tín nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh là sự khích lệ, động viên quý giá, tạo động lực mạnh mẽ để đồng chí vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành mọi trọng trách, nhiệm vụ mới được giao trong thời gian tới.

Trước đó, sáng cùng ngày, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Bí thư, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tổ chức Trung ương, đã trao Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Phạm Đức Ấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.

quang-ninh-co-tan-chu-tich-ubnd-tinh-va-chu-tich-hdnd-tinh-3.jpg
Ông Nguyễn Quang Dương (phải), Phó Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Phạm Đức Ấn

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Ban Tổ chức Trung ương, chúc mừng ông Phạm Đức Ấn được Ban Bí thư tin tưởng điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, ông Phạm Đức Ấn là cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo quản lý và tin tưởng ông Ấn sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tiếp tục kế thừa các thành quả, kinh nghiệm của các lớp lãnh đạo đi trước, sớm nắm bắt nhiệm vụ, công tác mới, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đưa tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Ông Phạm Đức Ấn, sinh ngày 1-2-1970 ở xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; là đại biểu Quốc hội khóa XV, Đoàn Đại biểu thành phố Hà Nội.

Ông Ấn có trình độ cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Tài chính Ngân hàng, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.