Quảng Ninh có tân Bí thư Tỉnh ủy

(PLO)- Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030 được điều động, chỉ định giữ vị trí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh thay ông Vũ Đại Thắng – người vừa được điều động giữ vị trí chủ tịch UBND TP Hà Nội tuần trước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 3-12, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

quang-ninh-co-tan-bi-thu-tinh-uy-1.jpg
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho ông Quản Minh Cường, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Ảnh: QMG

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị quyết định điều động ông Quản Minh Cường thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, khẳng định ông Quản Minh Cường được Bộ Chính trị đánh giá là cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực và kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính trị, tư duy nhạy bén, phương pháp làm việc khoa học, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát cơ sở, đã trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng. Ông Cường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào kết quả nhiệm vụ chung của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã công tác.

quang-ninh-co-tan-bi-thu-tinh-uy-2.jpg
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị. Ảnh: QMG

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị trên cương vị công tác mới, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tập trung nỗ lực cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực của tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh và các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong giai đoạn mới. Cùng với đó, tập trung hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các chỉ tiêu năm 2025 của tỉnh; đồng thời, chuẩn bị chu đáo cho bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031…

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Quản Minh Cường, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định đây là dấu mốc quan trọng và vinh dự lớn trong quá trình công tác của ông.

quang-ninh-co-tan-bi-thu-tinh-uy-3.jpg
Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: QMG

Ông Cường nhấn mạnh, sẽ kiên định mục tiêu phát triển Quảng Ninh trở thành một cực tăng trưởng toàn diện của khu vực phía Bắc, nhưng phát triển theo hướng xanh hơn, bền vững hơn và có chiều sâu hơn gắn với thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược.

Trong đó, Quảng Ninh sẽ tiếp tục là hình mẫu của tinh thần đổi mới - nhưng đổi mới có trọng tâm, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là động lực chính cho phát triển. Tập trung phát triển: kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế di sản, logistics, du lịch chất lượng cao, những ngành tạo ra giá trị mới, công nghệ mới; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đa phương thức.

quang-ninh-co-tan-bi-thu-tinh-uy-4.jpg
Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa chúc mừng Tân Bí thư Quản Minh Cường và chia tay ông Vũ Đại Thắng. Ảnh: QMG

Cùng với đó, đặc biệt coi trọng yếu tố con người. Phát triển Quảng Ninh không thể chỉ dựa vào tài nguyên thiên nhiên hay hạ tầng, mà phải dựa vào đội ngũ cán bộ có năng lực, liêm chính, dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm; dựa vào sự đồng thuận và đồng lòng của Nhân dân. Một hệ thống chính trị mạnh, gần dân và vì dân chính là điều kiện để mọi chiến lược được thực thi hiệu quả.

Ông Quản Minh Cường, 56 tuổi, quê quán tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Ông là tiến sĩ luật, thạc sĩ luật, cử nhân cảnh sát hình sự, có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Cường là học viên khoa cảnh sát hình sự khóa 12, trường Đại học cảnh sát nhân dân, có 7 năm công tác tại công an tỉnh Lào Cai sau khi ra trường.

Ông sau đó chuyển về Bộ công an, Ban Tổ chức Trung ương, trải qua các vị trí Cục trưởng Cục bảo vệ chính trị nội bộ Ban Tổ chức Trung ương đến Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Năm 2020-2025, ông giữ vị trí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Từ tháng 1-2025 đến 12-2025, ông là Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng cho đến khi được điều động, chỉ định giữ vị trí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.