Quảng Ninh cấp tập chuẩn bị ứng phó bão số 1

(PLO)- Do ảnh hưởng từ cơn bão số 1, người dân ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã hạn chế ra đường, tàu thuyền cũng đã về neo đậu an toàn tại các cảng cá...
Ghi nhận vào trưa 18-7, tại Cảng cá cầu Bài Thơ, thuộc TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, hàng trăm tàu thuyền đã về đây neo đậu chắc chắn trước khi cơn bão số 1 đổ về.

Ghi nhận vào trưa 18-7, tại Cảng cá cầu Bài Thơ, thuộc TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, hàng trăm tàu thuyền đã về đây neo đậu chắc chắn trước khi cơn bão số 1 đổ về.

Video: Quảng Ninh cấp tập chuẩn bị để phòng tránh bão số 1

Ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết Quảng Ninh đã có công điện chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão; đồng thời, phân công ba đoàn công tác do các lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống bão theo phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”.

Ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết Quảng Ninh đã có công điện chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão; đồng thời, phân công ba đoàn công tác do các lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống bão theo phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”.

Mục tiêu là đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, hạn chế thấp nhất những thiệt hại về tài sản.

Mục tiêu là đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, hạn chế thấp nhất những thiệt hại về tài sản.

Tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền, các hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy sản di chuyển về nơi tránh trú an toàn; thực hiện ứng trực, canh gác 24/24 giờ thường xuyên tại các vị trí xung yếu; kiểm soát, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân đi lại trong thời gian bão đổ bộ, mưa lớn để đảm bảo an toàn.

Tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền, các hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy sản di chuyển về nơi tránh trú an toàn; thực hiện ứng trực, canh gác 24/24 giờ thường xuyên tại các vị trí xung yếu; kiểm soát, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân đi lại trong thời gian bão đổ bộ, mưa lớn để đảm bảo an toàn.

Thông tin mới nhất từ Đài khí tượng thủy Quảng Ninh cho hay hồi 10 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 60 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11.

Thông tin mới nhất từ Đài khí tượng thủy Quảng Ninh cho hay hồi 10 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 60 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão số 1, tại vùng biển Cô Tô, Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, đã có gió cấp 4-5, giật cấp 6-7. Toàn tỉnh Quảng Ninh có mưa, lượng mưa phổ biến 10-30 mm

Do ảnh hưởng của bão số 1, tại vùng biển Cô Tô, Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, đã có gió cấp 4-5, giật cấp 6-7. Toàn tỉnh Quảng Ninh có mưa, lượng mưa phổ biến 10-30 mm

Hiện một số con đường tại vùng ven biển của TP Quảng Ninh, người dân đã hạn chế ra đường để phòng tránh bão số 1.

Hiện một số con đường tại vùng ven biển của TP Quảng Ninh, người dân đã hạn chế ra đường để phòng tránh bão số 1.

Hình ảnh ô tô xếp hàng dài trên một con phố của TP Hạ Long.

Hình ảnh ô tô xếp hàng dài trên một con phố của TP Hạ Long.

Theo dự báo, vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh sẽ có nước dâng do bão 0,2-0,4 m. Các khu vực trũng, thấp tại ven biển, cửa sông có nguy cơ ngập do tác động kết hợp của triều cường, sóng lớn và nước dâng do bão vào chiều 18-7.

Theo dự báo, vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh sẽ có nước dâng do bão 0,2-0,4 m. Các khu vực trũng, thấp tại ven biển, cửa sông có nguy cơ ngập do tác động kết hợp của triều cường, sóng lớn và nước dâng do bão vào chiều 18-7.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.