Quảng Ninh bắn pháo sáng gọi tàu thuyền về bờ

(PLO)- Biên phòng Quảng Ninh tối nay tiếp tục bắn pháo sáng để gọi tàu thuyền còn ngoài biển về tránh bão số 1.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Triển khai công tác phòng, chống bão số 1 sẽ vượt bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc vào vịnh Bắc Bộ rạng sáng mai, từ hôm qua, 16-7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh đã lên kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho 1.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ ứng trực. 60 ô tô, tàu xuồng cũng được kiểm tra máy móc, nhiên liệu để thường trực chống bão.

Biên phòng Quảng Ninh tối qua và tối nay liên tục bắn pháo sáng gọi tàu thuyền còn ngoài khơi về nơi tránh, trú bão.

Biên phòng Quảng Ninh tối qua và tối nay liên tục bắn pháo sáng gọi tàu thuyền còn ngoài khơi về nơi tránh, trú bão.

Theo kế hoạch hiệp đồng, các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 với hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và gần trăm phương tiện, xe đặc chủng sẵn sàng triển khai ngay khi có yêu cầu, nhất là các địa phương có biển và tàu thuyền trên vịnh Hạ Long.

Từ tối ngày hôm qua, biên phòng đã bắn pháo hiệu tại hai điểm là đảo Cô Tô và cảng Vạn Gia, thành phố Móng Cái. Tối nay, 17-7, lực lượng biên phòng tiếp tục bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền còn ngoài khơi về bờ tránh bão.

Lực lượng biên phòng ra các khu vực có tàu, thuyền ngư dân còn hoạt động, yêu cầu về nơi trú, tránh bão.

Lực lượng biên phòng ra các khu vực có tàu, thuyền ngư dân còn hoạt động, yêu cầu về nơi trú, tránh bão.

Tại khu vực cảng Đường Hoa, huyện Hải Hà, đến sáng nay đã có hơn 700 tàu thuyền của ngư dân Quảng Ninh và một số tỉnh về neo đậu an toàn. Ông Lê Quý Trọng, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá huyện Hải Hà cho biết, tại khu vực này có 3 âu tàu và 2 bến phụ. Các tàu về neo đậu tránh bão được kết bè theo từng lớp. Mỗi tàu chỉ có một người trực và khi bão đổ bộ, tất cả phải lên bờ.

Ông Hồ Đức Quang, Chủ tịch UBND huyện Hải Hà cho biết lực lượng phòng chống thiên tai của huyện đã bố trí ứng trực 24/24, bám sát địa bàn đến từng phương tiện, từng hộ nuôi trồng thủy sản để đảm bảo trước khi bão vào kiểm soát được toàn bộ.

Còn tại thành phố Móng Cái, do nhiều năm qua không có cơn bão lớn nên chính quyền tăng cường kiểm tra, lưu ý người dân không chủ quan.

Bí thư Thành ủy Hoàng Bá Nam cho hay sáng nay, trực tiếp Chủ tịch UBND Móng Cái đã đi kiểm tra hai đảo tiền tiêu Vĩnh Trung, Vĩnh Thực. Tính đến, 15 giờ chiều nay, tất cả người dân trên các lồng bè đã lên bờ.

Ngư dân được lực lượng chức năng đến tận nơi nhắc nhở, lưu ý nhanh chóng về nơi trú ẩn.

Ngư dân được lực lượng chức năng đến tận nơi nhắc nhở, lưu ý nhanh chóng về nơi trú ẩn.

Thành phố Hạ Long là nơi có nhiều điểm tránh trú bão lớn nhất tỉnh Quảng Ninh. Cũng vì vậy, công tác neo đậu, chằng buộc tàu thuyền đón bão được kiểm tra kỹ lưỡng. Phó Chủ tịch Nguyễn Tuấn Minh cho biết lúc sáng đã cho lực lượng đi kiểm tra trực tiếp chín điểm neo đậu ở vùng lõi vịnh Hạ Long và ven bờ. Hơn 600 phương tiện đã được thông tin để về nơi tránh, trú bão an toàn.

Cầu Bãi Cháy là con đường huyết mạch nối thành phố Hạ Long với Hòn Gai. Tuy nhiên, nếu bão vào mà khu vực này có gió cấp 6 trở lên thì sẽ cấm cầu.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất sau bão số 1

Cập nhật tình hình bão số 1 cuối giờ chiều nay, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết đêm nay bão sẽ vượt bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, sau đó đi theo bờ biển Trung Quốc và đổ bộ vùng biên giới Việt – Trung.

Các đài khí tượng quốc tế đều dự báo như vậy. Theo đó, sau khi đi vào đất liền ở vùng biên giới Việt - Trung, tâm bão tiến sâu các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, rồi tan dần.

Theo dự báo mới nhất, bão số 1 sức gió mạnh nhất cấp 9, giảm một cấp so với dự báo lúc sáng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay đến 19-7, khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to. Khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa to. Các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. Các đô thị cần đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.