Quảng Ngãi yêu cầu trục vớt tàu kéo sà lan chìm trên biển Lý Sơn để điều tra

(PLO)- Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi có công văn yêu cầu khẩn trương trục vớt tàu kéo sà lan bị chìm trên vùng biển Lý Sơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ tàu kéo sà lan bị chìm trên vùng biển Lý Sơn làm 9 người chết và mất tích xảy ra vào 1 năm trước, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền vừa ký công văn gửi các cơ quan liên quan yêu cầu khẩn trương trục vớt tàu kéo sà lan này để phục vụ điều tra theo đề nghị của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Hiền yêu cầu Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương đôn đốc chủ các phương tiện, đơn vị trục vớt đẩy nhanh tiến độ trục vớt các phương tiện tàu kéo LA-06695, xe máy múc để phục vụ điều tra vụ án.

Quảng Ngãi yêu cầu khẩn trương trục vớt tàu kéo sà lan chìm trên biển Lý Sơn để điều tra
Sà lan đã được kéo về neo tại đảo Lý Sơn, còn phần tàu kéo và máy đào vẫn còn chìm dưới biển.

Trong quá trình trục vớt cảng vụ thực hiện kiểm tra, giám sát… đảm bảo đúng quy định của pháp luật; kịp thời xử lý theo quy định đối với đơn vị trục vớt, chủ phương tiện; chủ động phối hợp với cơ quan điều tra trong quá trình thực hiện.

Trường hợp chậm trễ, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền.

Trước đó, để thi công đê chắn sóng cảng Bến Đình (huyện Lý Sơn), nhà thầu chính là Công ty Chi nhánh Đầu tư và Xây dựng miền Nam (Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô) ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Lý Tuấn (huyện Bình Sơn) cung cấp đá.

quang-ngai-yeu-cau-khan-truong-truc-vot-tau-keo-sa-lan-chim-tren-bien-ly-son-de-dieu-tra-3.jpg
Các đơn vị tham gia cứu hộ các nạn nhân.

Sau đó, Công ty Lý Tuấn hợp đồng thuê của Công ty TNHH MTV Minh Linh (tỉnh Long An) tàu kéo LA-06695 và sà lan LA-06883 để chở đá từ cảng Kỳ Hà ra Lý Sơn thi công các công trình kè chắn sóng ở cảng Bến Đình.

Khoảng 11 giờ 30 trưa 23-4-2024, tàu kéo kéo theo sà lan chở hơn 1.200m3 đá hộc từ cảng Kỳ Hà đi Lý Sơn, trên tàu có 5 thuyền viên.

Đến khoảng 4 giờ sáng 24-4-2024, tàu kéo sà lan di chuyển đến khu vực biển cách đảo Lý Sơn khoảng 3 hải lý thì xảy ra sự cố cả hai đều chìm.

Công tác cứu hộ và tìm kiếm được triển khai, 4 thi thể gần vị trí xảy ra tai nạn được tìm thấy. Tuy nhiên, cả 4 người này lại không có tên trong danh sách khai báo khi rời cảng Kỳ Hà.

Trong khi đó, danh sách đăng ký với cơ quan chức năng trước khi tàu kéo sà lan xuất bến rời cảng Kỳ Hà có 5 thuyền viên làm việc trên tàu kéo và sà lan gồm: ông Phạm Văn Hiệp (51 tuổi, trú Long An), thuyền trưởng; ông Võ Tấn Khương, máy trưởng; Võ Văn Nhiều, thợ máy; Bùi Minh Trí, thủy thủ (cả 3 cùng trú huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) và thủy thủ Đặng Minh Phương (trú Long An). Cả 5 người này đến nay vẫn đang mất tích.

Sà lan LA-06883 lật úp sau đó được đưa về đảo Lý Sơn, còn tàu kéo LA-06695 hiện vẫn còn nằm dưới đáy biển.

Đến ngày 17-5-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án tai nạn đường thủy theo Điều 272 Bộ luật Hình sự.

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã chủ trì, phối hợp các đơn vị khám nghiệm hiện trường. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định 4 nạn nhân tử vong do ngạt nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.