Quảng Ngãi: Ưu tiên di dời người già, trẻ em tránh bão trước

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi dự kiến sẽ di dời hơn 18.000 hộ với gần 70.000 người dân đến các nơi an toàn để tránh bão, trong đó ưu tiên người già, trẻ em đi trước.

Sáng 27-10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã chỉ đạo cho các địa phương khẩn trương tổ chức sơ tán, di dời dân những nơi có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, trũng thấp. Đặc biệt là người dân ở các khu vực sát bờ biển, trên các lồng bè thủy sản, tàu thuyền đến nơi tránh trú bão an toàn.

Ban này dự kiến sẽ di dời hơn 18.000 hộ với gần 70.000 người dân.

Lực lượng chức năng dìu cụ bà vào Ký túc xá tránh bão. 

Các địa phương sẽ trưng dụng những nơi kiên cố như nhà văn hóa, ký túc xá, trường học… để di chuyển người dân đến tạm trú. Những người dân phải di dời xa, các địa phương cũng đã bố trí xe khách để họ đi. Người già, trẻ em, tàn tật, phụ nữ được ưu tiên di dời trước.

Sáng cùng ngày, ghi nhận tại xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tại đây khoảng 5.000 người dân trong khu vực nguy hiểm phải di dời. Lực lượng chức năng đã dùng xe khách đưa họ đến khu Ký túc xá của Hoà Phát Dung Quất để tránh bão số 9.

Xe thông tin của xã liên tục mở loa thông báo, cảnh báo nguy cơ của cơn bão để người dân tự giác. Nếu người dân không chịu sơ tán địa phương sẽ cưỡng chế đến nơi an toàn trước khi bão số 9 đổ bộ.

Nhiều người già đang đi trên xe khách để đến nơi trú bão. 

Theo ông Vũ Xuân Hà, Trưởng phòng Hành chính, Đối ngoại, Hòa Phát Dung Quất cho hay, với cơ sở vật chất hiện có của khu Ký túc xá, có thể đảm bảo tối đa cho khoảng 4.000 người dân đến tránh trú bão.

Tương tư, tại TP Quảng Ngãi, huyện Mộ Đức, Đức Phổ, đặc biệt là huyện đảo Lý Sơn… người dân và chính quyền cũng đang tất bật thực hiện các biện pháp phòng, chống bão.

Cũng theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, các đơn vị phải kiên quyết di dời, sơ tán những hộ có nhà yếu, đơn sơ không đảm bảo an toàn, đối với trường hợp không hợp tác thì thực hiện cưỡng chế nếu cần thiết.

Người dân tại huyện Bình Sơn chuẩn bị quần áo, tư trang đi tránh bão. 

Những người dân đến trú bão tại Ký túc xá.

Bên cạnh đó, các đơn vị sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông hiện có và thực hiện ngay phương án “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động người dân nếu không có việc cấp thiết thì tuyệt đối không ra khỏi nhà, cũng như không được rời khỏi nơi trú tránh bão để quay về nhà kể từ 22 giờ ngày 27-10.

Đồng thời cắt cử người thường trực tại cơ quan, đơn vị 24/24 giờ, kể cả máy điện thoại liên lạc (điện thoại bàn, di động và thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.