Quảng Ngãi tiếp tục cảnh báo bẫy lừa đảo 'việc nhẹ lương cao'

(PLO)- Nhiều thanh niên tỉnh Quảng Ngãi nghe theo lời dụ dỗ về việc nhẹ lương cao nên bị lừa sang nước ngoài làm việc cho các đường dây lừa đảo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-7, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát đi cảnh báo về vấn nạn nhiều kẻ gian tung tin giả về "việc nhẹ lương cao" tại Thái Lan, sau đó đưa người sang Myanmar hoạt động trong các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trong nước.

Đầu tháng 6-2025, Lê Tấn T (36 tuổi, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn (cũ)) bị phía Myanmar trục xuất về Việt Nam. T cho biết sau khi tìm việc qua Facebook, anh được một tài khoản lạ hứa đưa sang Thái Lan làm việc, không tốn chi phí, lương gần 20 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, khi qua Thái Lan, anh bị đưa tiếp sang Myanmar, ép làm việc trong một cơ sở do người nước ngoài điều hành.

Bẫy 'việc nhẹ lương cao', bị lừa sang nước ngoài làm việc cho đường dây lừa đảo
Công an tỉnh Quảng Ngãi làm việc với một thanh niên từ Myanmar trở về.

Tại đây, T cùng nhiều người khác bị buộc chỉnh sửa thông tin, hình ảnh các tài khoản Facebook giả, sau đó chuyển cho các bộ phận khác sử dụng để lừa đảo người Việt.

Tương tự, Lê Quang Đ (26 tuổi, xã Thắng Lợi, huyện Mộ Đức) cũng bị lừa sang Myanmar sau khi bay qua Thái Lan theo lời giới thiệu qua mạng xã hội. Đ bị ép làm việc trong môi trường được giám sát nghiêm ngặt, thường xuyên bị đe dọa, hành hung nếu không đạt chỉ tiêu hoặc có ý định bỏ trốn. Theo Đ, để được thả về, mỗi nạn nhân phải nộp hàng trăm triệu đồng gọi là “phí đền bù hợp đồng”.

bay-viec-nhe-luong-cao-bi-lua-sang-nuoc-ngoai-lam-viec-cho-duong-day-lua-dao (2).jpg
Nhiều thanh niên mắc bẫy khi tin lời dụ dỗ việc nhẹ lương cao tại Thái Lan. Tuy nhiên, khi sang Thái Lan thì bị chuyển qua Myanmar để phục vụ cho các đường dây lừa đảo.

Theo nhiều nạn nhân, các nhóm lừa đảo thường dụ dỗ người từ nhiều tỉnh, thành với lời hứa làm việc tại Thái Lan, mức lương khoảng 1.000 USD/tháng. Thực tế, khi đến nơi, nạn nhân bị đưa sang Myanmar, bán vào các cơ sở nằm gần Tam Giác Vàng – nơi hoạt động mạnh của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Tại đây, họ bị thu giữ hộ chiếu, ép làm việc 12-17 giờ/ngày với máy tính, điện thoại, tài liệu hướng dẫn sẵn để lừa đảo.

Hiện ngoài Campuchia, khu vực biên giới Myanmar - Thái Lan còn khoảng 100.000 người đang bị giam giữ, cưỡng ép lao động tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến.

Công an tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua đã tăng cường tuyên truyền cảnh báo thủ đoạn dụ dỗ qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok… nhắm vào những thanh niên thất nghiệp bằng chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”, xuất cảnh bằng hộ chiếu.

Thượng tá Ngô Văn Đức, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, khuyến cáo người dân không nên tin vào các lời mời gọi từ người lạ, không rõ danh tính trên mạng, tuyệt đối không cung cấp giấy tờ cá nhân lên mạng.

Trường hợp có nhu cầu ra nước ngoài làm việc cần thông qua các công ty, tổ chức được cấp phép. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho công an địa phương hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh để được hỗ trợ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.