Quảng Ngãi: Nước sông dâng cao, mưa lớn làm lở núi

(PLO)- Trong ngày 5-11, ở Quảng Ngãi mưa cấp tập. Đến 17 giờ chiều, lũ trên các sông Trà Bồng, Trà Khúc, Trà Câu, Sông Vệ đều trên mức báo động số 3.
Riêng ở sông Trà Bồng mực nước trên mức báo động số 3 là 1,33 m cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1999 là 0,6 m. Quảng Ngãi đã chìm trong lũ dữ. Những thông tin thiệt hại về nhân mạng đã bắt đầu…
Lũ chia cắt nhiều nơi
Trong chiều nay, mực nước trên sông Vệ dâng trên mức báo động số 3 hơn 1 m. Vùng ven sông Vệ thuộc các xã Nghĩa Mỹ, Nghĩa Hiệp, Nghĩa Phương, thị trấn La Hà (huyện Tư Nghĩa) và các xã Đức Nhuận, Đức Thắng, Đức Lợi (huyện Mộ Đức) chìm trong lũ dữ.

Quảng Ngãi: Nước sông dâng cao, mưa lớn làm lở núi ảnh 1
Lũ lên nhanh làm nhiều đoạn đường bị chia cắt

Nhiều vùng bị chia cắt, bị cô lập. Trên con đường Bồ Đề - Mỹ Á có nhiều đoạn nước ngập sâu, xe không qua lại được. Anh Trần Tấn, công an xã Đức Nhuận cho biết: Thấy nước dâng lên quá nhanh, chúng tôi chốt chặn ở nơi bị ngập để ngăn người và xe qua lại nguy hiểm.
Theo hướng tay anh chỉ, nhiều hộ dân ở thôn 6 đang tập trung dời đồ đạc lên cao. Ông Trần Ngọc Trung, nhà bị nước bao vây đang chuyển lúa gạo lên cao, còn bầy gà thì cho ở tạm trong nhà.
Phía bên bờ Bắc sông Vệ thuộc các xã Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ, thị trấn La Hà, nước lũ trên sông Vệ tràn vào khu dân cư ào ạt. Ông Đoàn Tánh ở khu dân cư Vạn Mỹ thị trấn La Hà nói: “Tủ lạnh, máy giặt, lúa gạo đã kê lên cao rồi. Nhà còn hai con bò chẳng biết gửi đâu, bốn bề nước dâng nên chỉ còn cách dùng rơm chất lên cho bò đứng chân.”
Tại xã Nghĩa Phương, khu dân cư Phương Đình Đồng 25 hộ dân đã bị cô lập từ sáng sớm. Ông Lê Văn Bảy và bà Nguyễn Thị Thuận từ sáng sớm đã lội nước về nhà con trai ở thôn Phương Đình Rẫy. Ông nói: “Lũ lên nhanh quá. May mà…”.
Trong chiều nay, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Tư Nghĩa đã về xã Nghĩa Phương phối hợp với chính quyền cơ sở dùng ba thuyền máy đưa những hộ dân ở khu dân cư này lên cao.
Trước mưa lũ dâng cao, trong chiều hôm nay, các huyện trong tỉnh Quảng Ngãi tập trung di dời dân. Cho đến 17 giờ chiều nay, huyện Tư Nghĩa đã di dời 3.000 hộ dân, Nghĩa Hành 2.000 hộ dân, Bình Sơn 1.000 hộ dân, Mộ Đức: 500 hộ dân đến nơi an toàn.
Mưa lớn làm lở núi
Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Trà Bồng, trong ngày hôm nay tại xã Trà Giang, huyện miền núi Trà Bồng, mưa lớn đá lăn đè chết bà Hồ Thị Út và cô giáo mầm non Hồ Thị Mai và bà Hồ Thị Chơn bị thương.
Còn ở huyện miền núi Ba Tơ trong chiều nay tại thôn Ka La, xã Ba Dinh lở núi vùi lấp ba nhà dân làm hai mẹ con bà Phạm Thị Út và em Phạm Thị Mai bị thương nặng.
Trên huyện miền núi Tây Trà, mưa lớn sạt lở tuyến đường Di Lăng - Trà Trung và tỉnh lộ 622B ở nhiều đoạn. Trên huyện miền núi Sơn Hà nước lũ đã phong tỏa cầu sông Rin nên tuyến đường từ huyện miền núi Sơn Hà lên Sơn Tây bị chia cắt.

Quảng Ngãi: Nước sông dâng cao, mưa lớn làm lở núi ảnh 2
Lực lượng công an chốt chặn các tuyến đường bị ngập nặng

Lúc 18 giờ chiều nay, UBND tỉnh Quảng Ngãi có công điện khẩn huy động toàn lực chống lũ, dừng tất cả cuộc họp chưa cần thiết để tập trung chống lũ và các trường học cho học sinh, sinh viên nghỉ học.
Hiện nay, Quảng Ngãi đang có mưa rất to. Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, từ đêm nay đến sáng mai (mùng 6-11) lũ trên sông Trà Bồng, Trà Khúc, sông Vệ đều trên mức báo động số 3 là 1,5 m. Ở sông Trà Câu mực nước trên báo động số 3 là 0,9 m. Quảng Ngãi đang chìm trong lũ dữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.