Quảng Ngãi ‘nới lỏng’ giãn cách từ ngày 15-7

(PLO)- Sau bảy ngày không có ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng, tỉnh Quảng Ngãi “nới lỏng” giãn cách.

Ngày 14-7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ký quyết định áp dụng biện pháp đặc thù trong thời gian có dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh này, thời gian áp dụng bắt đầu từ 0 giờ ngày 15-7.

Cụ thể, toàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ áp dụng biện pháp hành chính tương ứng với mức “nguy cơ” trong phòng chống dịch COVID-19 (trừ xã Phổ Châu, phường Phổ Thạnh – thị xã Đức Phổ và các khu vực có ca F0 cư trú đang bị phong toả), thực hiện nghiêm quy định 5K.

Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục dừng các hoạt động hội họp, sự kiện trên 30 người (trừ các cuộc họp cần thiết, cấp bách do Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh quyết định).

Quảng Ngãi nới lỏng giãn cách sau bảy ngày không có ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng. Ảnh: NT

Các cơ sở kinh doanh không thiết yếu, có nguy cơ lây nhiễm như: karaoke (cố định và di động), vũ trường, quán bar, club, trò chơi điện tử, internet công cộng, cơ sở kinh doanh, hoạt động thể dục, thể thao trong nhà (gym, bi da, yoga…) massage, xông hơi, spa tiếp tục tạm dừng.

Không tập trung trên 20 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1,5m giữa người với người tại các điểm công cộng. Việc hiếu, hỷ được tổ chức nhưng không quá 20 người, khuyến khích tổ chức đơn giản, gọn; hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng không tập trung quá 20 người.

Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động nhưng phục vụ không quá 20 người/thời điểm, khuyến khích bán hàng mang về, tuyệt đối không phục vụ tại chỗ cho lái xe, hành khách tuyến đường dài đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục yêu cầu phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hoá, nguyên vật liệu đường dài không được dừng đón, trả khách, hàng hoá trên địa bàn tỉnh này (trừ trường hợp bất khả kháng như cấp cứu, sự cố phương tiện, tiếp nhiên liệu).

Đối với xe vận chuyển người lao động, vận tải hàng hoá, nguyên vật liệu vào tỉnh Quảng Ngãi, lái xe và người đi cùng phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 (48 giờ đối với test nhanh kháng nguyên, 72 giờ đối với kết quả xét nghiệm RT-PCR kể từ khi lấy mẫu).

Tiếp tục tạm dừng vận tải hành khách tuyến cố định và xe hợp đồng hai chiều đi, đến các tỉnh, TP trong cả nước đang xảy ra dịch COVID-19. Hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh, xe buýt liên tỉnh tuyến sân bay Chu Lai – TP Quảng Ngãi, xe đưa đón công nhân được phép hoạt động nhưng không quá 50% ghế ngồi và không quá 20 người/phương tiện.

Quảng Ngãi cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19. Ảnh: NT

Những người về từ vùng dịch phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Người về từ các địa phương đang áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 phải thực hiện cách ly y tế tập trung, tự trả phí.

Các khu vực có F0 cư trú đang bị phong toả gồm: thôn Làng Giấy, xã Ba Cung, huyện Ba Tơ; thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn; tổ dân phố Vạn Mỹ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa và các khu dân cư: đoạn từ số 1 đến 44 đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ; khu dân cư Mỹ Phú 1 và Mỹ Phú Shophouse thuộc khu đô thị An Phú Sinh, phường Nghĩa Chánh; tổ 2 phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãoi.

Được biết, từ ngày 26-6 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 182 ca nhiễm COVID-19. Đến ngày 14-7, tỉnh này đã qua bảy ngày liên tiếp không có ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng, chỉ có ca nhiễm trong khu vực cách ly, phong toả.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.