Quảng Ngãi khẩn trương chuẩn bị cho ngày bầu cử

(PLO)- Các địa phương ở Quảng Ngãi đang khẩn trương hoàn tất mọi khâu, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật và đúng tiến độ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Xác định rõ ý nghĩa đó, tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, triển khai đồng bộ các phần việc theo đúng quy định, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng tiến độ và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Đồng bộ từ cơ sở, bảo đảm đúng luật

Ghi nhận tại nhiều địa phương cho thấy tinh thần chủ động, nghiêm túc trong từng khâu chuẩn bị. Ở xã Thọ Phong, Ủy ban bầu cử xã đã ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; thành lập 7 Ban bầu cử tại 7 đơn vị bầu cử và 11 Tổ bầu cử tại 11 khu vực bỏ phiếu, bảo đảm đúng quy định, đúng tiến độ. Việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên được thực hiện rõ ràng, gắn với trách nhiệm cụ thể.

1000016770.jpg
Bảng niêm yết danh sách cử tri tại điểm bầu cử ở xã Thọ Phong.

Công tác lập và niêm yết danh sách cử tri được xã triển khai từ ngày 3-2-2026 tại các khu vực bỏ phiếu theo đúng thời gian luật định. Đến thời điểm giám sát, việc niêm yết được thực hiện công khai, chưa phát sinh kiến nghị, phản ánh liên quan đến danh sách cử tri, thể hiện sự đồng thuận và tin tưởng của Nhân dân.

Tại xã Ngọk Tụ, cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Địa phương thành lập 5 đơn vị bầu cử và 11 tổ bầu cử theo đúng quy định; tổ chức thành công 3 hội nghị hiệp thương, bảo đảm cơ cấu, thành phần, lập danh sách chính thức 31 người ứng cử để bầu 18 đại biểu HĐND xã. Công tác tuyên truyền, lập danh sách cử tri và bảo đảm an ninh trật tự được thực hiện đồng bộ, đúng tiến độ.

1000016768.jpg
Điểm bầu cử tại thôn Đăk No, xã Ngọk Tụ, tỉnh Quảng Ngãi.

Ở xã Trường Giang, công tác chuẩn bị được triển khai sớm và toàn diện. Ủy ban bầu cử xã được thành lập, phân công nhiệm vụ cụ thể; các tiểu ban giúp việc được kiện toàn, bảo đảm điều hành xuyên suốt. Việc rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện chặt chẽ; các khu vực bỏ phiếu được khảo sát, bố trí phù hợp điều kiện thực tế, tạo thuận lợi cho cử tri tham gia bầu cử.

Tại xã Ba Gia, địa phương đã chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử như bố trí khu vực bỏ phiếu thuận tiện cho Nhân dân; rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, hòm phiếu, con dấu, tài liệu bầu cử theo hướng dẫn. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử được xây dựng cụ thể; phương án phòng chống thiên tai, dịch bệnh và xử lý tình huống phát sinh cũng sẵn sàng triển khai khi cần thiết.

1000016767.jpg
Bảng niêm yết danh sách cử tri tại xã Trường Giang.

Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã tiếp nhận danh sách, tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh; tiếp nhận phiếu bầu cử; hoàn thành việc lập và niêm yết công khai danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và các địa điểm bỏ phiếu. Việc công khai được thông báo rộng rãi để cử tri theo dõi, kiểm tra, giám sát, bảo đảm tính minh bạch, dân chủ.

Song song đó, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất được triển khai kỹ lưỡng: từ thiết kế, trang trí khu vực bỏ phiếu, in ấn thẻ cử tri, tài liệu, phiếu bầu, đến chuẩn bị thùng phiếu, con dấu, biên bản… Tất cả đều được thực hiện đúng quy định. Các địa phương cũng rà soát, sửa chữa cơ sở vật chất, sẵn sàng cấp phát cho các tổ bầu cử, bảo đảm phục vụ tốt các hoạt động theo kế hoạch.

Quyết tâm tổ chức thành công ngày hội của toàn dân

Mới đây, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại đơn vị bầu cử số 1 và làm việc tại xã An Phú, xã Tịnh Khê, phường Trương Quang Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu các địa phương hoàn tất các khâu theo đúng quy định, sẵn sàng cho ngày hội bầu cử dân chủ, an toàn, đúng tiến độ.

1000016766.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã An Phú, xã Tịnh Khê, phường Trương Quang Trọng.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác ghi nhận không khí chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở. Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động, bài bản của các xã, phường; đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng phần việc, không để xảy ra sai sót.

Nhấn mạnh cuộc bầu cử là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; triển khai đầy đủ các bước theo luật định; bảo đảm bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Công tác tuyên truyền cần tiếp tục đẩy mạnh với hình thức phù hợp từng nhóm đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

1000016763.jpg
Ông Giang đề nghị các địa phương bảo đảm bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Cùng với đó, các địa phương phải tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối; chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người; thường xuyên rà soát tiến độ, kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề phát sinh.

Việc trang trí khu vực bầu cử phải được thực hiện trang trọng, tạo không khí phấn khởi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và niềm tin của Nhân dân. Đồng thời, tiếp tục rà soát, bổ sung danh sách cử tri, bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân được thực hiện đầy đủ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính tham mưu bố trí đầy đủ kinh phí phục vụ công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện cần thiết để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.