Quảng Ngãi huy động tổng lực ứng phó bão Fengshen

(PLO)- Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu toàn hệ thống chính trị chủ động, sẵn sàng cao nhất, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trước cơn bão Fengshen.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp khẩn với các sở, ngành, địa phương triển khai phương án ứng phó cơn bão Fengshen.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh này hiện có 6.422 tàu cá, trong đó 766 tàu đang hoạt động ngoài khơi. Tất cả các phương tiện này đã nhận được thông tin cảnh báo về diễn biến, hướng di chuyển của bão.

Quảng Ngãi tổng lực ứng phó cơn bão Fengshen
Các lồng bè thủy sản được neo chặt, lực lượng chức năng yêu cầu người trên bè vào bờ trú ẩn.

Tại huyện đảo Lý Sơn, 57 lồng bè nuôi trồng thủy sản đã được neo chặt, người dân được yêu cầu vào bờ trú tránh an toàn.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo chính quyền 59 xã miền núi theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, thông tin kịp thời cho người dân; đồng thời rà soát, chuẩn bị phương án sơ tán người tại các khu vực có nguy cơ cao sạt lở, lũ quét. Lực lượng tại chỗ sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống phát sinh.

Chiều 19-10, tại xã Bình Sơn, hơn 40 dân quân đã được huy động gia cố gần 300 m đê Tiên Đào, khu vực xung yếu ven sông Trà Bồng, nhằm ngăn nước tràn vào các khu dân cư.

“Việc gia cố đê Tiên Đào nhằm đảm bảo an toàn cho khoảng 1.500 hộ dân thuộc các thôn Tiên Đào, thôn 1, thôn 6, thôn Đông Thuận”- ông Võ Quốc Nam, Trưởng phòng Kinh tế xã Bình Sơn thông tin.

quang-ngai-tong-luc-ung-pho-con-bao-fengshen3.jpg
Chính quyền địa phương đã cấm phương tiện qua lại cầu tràn Thạch Nham.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, lưu ý các đơn vị không được chủ quan, phải bám sát diễn biến của bão, mưa lớn để triển khai biện pháp phòng chống kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp các đơn vị hướng dẫn kỹ thuật vận hành hồ đập, thủy lợi an toàn, phù hợp với tình hình mưa lũ. Bộ đội Biên phòng tỉnh theo dõi tàu thuyền, hướng dẫn ngư dân tránh trú bão, đồng thời kết hợp kiểm tra, ngăn chặn khai thác IUU.

UBND các xã, phường, đặc khu Lý Sơn khẩn trương rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, lên phương án sơ tán dân đến nơi an toàn; đồng thời kiểm tra, chằng chống nhà cửa, trường học, trụ sở, bệnh viện. Với các trường học trong vùng ảnh hưởng, lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ động phương án đảm bảo an toàn, có thể cho học sinh nghỉ học khi thời tiết xấu.

Nhiều xã miền núi phía tây tỉnh đã ghi nhận mưa lớn kéo dài. Dự báo đợt mưa sắp tới có thể làm gia tăng nguy cơ sạt lở, lũ quét. UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, triển khai lực lượng hỗ trợ người dân di dời khỏi vùng nguy hiểm từ sớm để đảm bảo an toàn cao nhất.

Sáng sớm 20-10, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết lúc 4 giờ, bão số 12 (tên quốc tế Fengshen, nghĩa là thần gió) đang ở vào khoảng 17,5 độ vĩ Bắc; 117,2 độ kinh Đông.

Với vị trí này, bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 540 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11. Bão đang di chuyển nhanh theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục mạnh lên. Khoảng 4 giờ sáng mai, cường độ bão có thể đạt cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: 15,50N-20,50N; 111,00E-119,00E.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.