Quảng Ngãi đề xuất cấm đánh bắt thuỷ sản có thời hạn 5 vùng biển ven bờ

(PLO)- Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi đề xuất cấm khai thác thuỷ sản tại năm vùng biển ven bờ trong khoảng thời gian nhất định trong năm để bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thuỷ sản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản đề xuất UBND tỉnh cấm khai thác thuỷ sản tại năm vùng biển ven bờ ở tỉnh này để bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thuỷ sản.

Khai thác vượt sản lượng

Thống kê đến năm 2022, số tàu thuyền tỉnh Quảng Ngãi là 5.022 tàu. Cụ thể, 479 tàu chiều dài dưới 6m; 365 tàu chiều dài 6-12m; 969 tàu chiều dài 12-15m; 3.043 tàu chiều dài 14-24m và 166 tàu chiều dài trên 24m.

cam-khai-thac-thuy-san-Quang-Ngai-1.jpg
Quảng Ngãi có đội tàu đánh bắt lên đến hơn 5.000 tàu. Ảnh: NT

Theo đánh giá, tổng trữ lượng tức thời của nguồn lợi thuỷ sản ở vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh Quảng Ngãi là 123.088 tấn. Ở vùng biển ven bờ, trữ lượng tức thời ước tính khoảng 41.220 tấn.

Tổng sản lượng khai thác thực tế ở vùng biển ven bờ và vùng lộng được xác định là 91.209 tấn. Trong khi đó, khả năng khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản ở vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh Quảng Ngãi là 83.654 tấn.

Ở vùng biển Quảng Ngãi, thời điểm nào trong năm đều bắt gặp loài tham gia sinh sản, nhưng tập trung chính vào tháng 3-4 và mùa sinh sản phụ vào tháng 9-10 hàng năm. Nguồn lợi thủy sản được bổ sung liên tục trong năm và có khả năng phục hồi nhanh.

Kết quả điều tra, đánh giá, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi xác định sản lượng khai thác thực tế vượt khoảng 8.000 tấn so với sản lượng khai thác bền vững. Do đó, đề xuất cấm khai thác tại các biển để bảo vệ và tái sinh nguồn lợi thuỷ sản.

cam-khai-thac-thuy-san-Quang-Ngai-3.jpg
Sản lượng khai thác thuỷ sản thực tế vượt khoảng 8.000 tấn so với sản lượng khai thác bền vững. Ảnh: NT

Đề xuất cấm khai thác 5 vùng ven bờ

Trước thực trạng trên, ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đề xuất cấm khai thác thủy sản có thời hạn với quy mô diện tích khoảng 35.468 ha, chiếm 12,4% diện tích vùng biển ven bờ.

Cụ thể, 5 vùng cấm khai thác có thời hạn gồm: vùng ven bờ Bình Phú - Bình Châu; vùng ven bờ Tịnh Khê - Nghĩa An; vùng ven bờ Phổ Khánh, Phổ Thạnh, Phổ Châu; vùng biển phía nam đảo Lý Sơn và vùng biển ven huyện Đức Phổ.

Đề xuất thí điểm quy định cấm biển một tháng, từ 1-5 đến 30-5 ở vùng biển ven bờ. Cấm khai thác có thời hạn ba tháng từ 1-3 đến 30-5 đối với các loại nghề có mức xâm hại cao như: nghề lưới kéo, pha xúc, chụp mực, mành, lưới vây.

Ngoài ra, ngành nông nghiệp đề xuất quy hoạch khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản Gành Yến. Đây là khu vực có hệ sinh thái rạn san hô quan trọng, quy mô khoảng 4ha tương đối nguyên sơ, với nhiều loài san hô đẹp.

Theo ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Hội nghề cá Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), vùng biển Quảng Ngãi hệ sinh thái thuỷ sản đa dạng. Tuy nhiên, những năm gần đây hoạt động khai thác diễn ra rầm rộ, đội tàu khai thác không ngừng tăng với các ngành nghề như lưới vây, dùng đèn điện công suất lớn…

cam-khai-thac-thuy-san-Quang-Ngai-2.jpg
Quảng Ngãi đề xuất cấm khai thác thuỷ sản có thời hạn năm vùng biển ven bờ, tuỳ từng ngành nghề hoạt động. Ảnh: NT

“Cấm khai thác thuỷ sản ven bờ có thời hạn là hợp lý, nhằm tái sinh nguồn lợi thuỷ sản, giúp ngư dân khai thác bền vững và bảo tồn hệ sinh thái biển. Nếu không cấm, ngư dân khai thoát thoả mái sẽ dễ xảy ra tận diệt nguồn thuỷ sản”, ông Hùng nhận định.

Thả giống, tái tạo loại thủy sản quý hiếm

Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi dự định sẽ thực hiện quyết liệt, hiệu quả hoạt động thả giống tái tạo hằng năm những loài bản địa, loài nguy cấp, quý hiếm… có giá trị kinh tế cao. Đồng thời lưu trữ nguồn gen quý, sản xuất giống, nghiên cứu di cư, đánh giá hiệu quả phục hồi nguồn lợi của hoạt động tái tạo.

Ngành nông nghiệp tỉnh này cũng sẽ ngăn cản hoạt động vi phạm của nghề lưới kéo, xây dựng đề án trồng hồi phục, tái tạo san hô, cỏ biển nhằm hướng tới mở rộng quy mô khu bảo tồn và góp phần phục hồi hệ sinh thái biển.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.