Quảng Ngãi đang xem xét 13 vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực

(PLO)- Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại UBND tỉnh Quảng Ngãi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-5, Đoàn công tác Trung ương do ông Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao, làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả tích cực. Thủ trưởng các đơn vị, địa phương ngày càng quan tâm, xem đây là một nhiệm vụ quan trọng để xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại UBND tỉnh Quảng Ngãi

Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: TN

Năm 2022, qua công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan chức năng phát hiện hai vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và hai vụ việc sai phạm về kinh tế đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra.

Các cơ quan điều tra, Viện KS, Toà án đang xem xét khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 13 vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Cùng với đó, các cơ quan thẩm quyền đã xử lý kỷ luật đảng, xử lý hành chính năm trường hợp sai phạm về kinh tế, một trường hợp vi phạm về đạo đức, lối sống…

Bên cạnh kết quả đạt được, tình trạng tham nhũng vẫn còn tiềm ẩn, diễn biến phức tạp ở nhiều lĩnh vực. Hiện tượng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc còn xảy ra, gây bức xúc xã hội.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra còn chưa được triển khai đồng bộ, rộng khắp trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Việc phát hiện vụ tham nhũng thông qua thanh tra, kiểm tra chưa phát huy hiệu quả tối đa. Các đối tượng tham nhũng ngày càng có nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, có hệ thống kết cấu, mạng lưới chặt chẽ.

Phó Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Du phát biểu tại buổi làm việc

Phó Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Du phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TN

Theo Kế hoạch về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc những quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Tiếp tục chỉ đạo nâng cao năng lực, đổi mới cách thức, phương pháp chỉ đạo, điều hành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Từ đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đủ phẩm chất, uy tín, năng lực, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, cho biết mục tiêu của Đoàn công tác là kiểm tra chương trình chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023 để triển khai thực hiện.

Đoàn lắng nghe báo cáo tổng hợp của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Trên cơ sở đó, đoàn yêu cầu các đơn vị, ngành, UBND tỉnh bổ sung những vấn đề còn thiếu ở từng lĩnh vực để làm rõ hơn.

Bản tin tối 10-5: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Bản tin tối 10-5: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(PLO)- Bản tin tối 10-5: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;  UBND TP.HCM chỉ đạo khẩn giải quyết các vướng mắc của xe buýt; Luật sư phía bị hại chia sẻ sau khi tòa tuyên án phúc thẩm vụ bạo hành bé gái 8 tuổi; Công an vào cuộc điều tra tin đồn phòng giao dịch ngân hàng ở Quảng Bình vỡ nợ...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.