Quảng Nam: Yêu cầu Nhà máy sô đa Chu Lai tạm dừng hoạt động

(PLO)- Đề nghị phía Bộ TN&MT chỉ đạo rà soát lại toàn bộ nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; xem xét lại việc điều chỉnh hệ thống xử lý nước thải.

Ngày 6-8, ông Huỳnh Khánh Toàn (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) đã có công văn yêu cầu Nhà máy sô đa Chu Lai (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) tạm dừng hoạt động để khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường mà phía Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) đã thanh tra trước đó (Pháp Luật TP.HCMđã đưa tin).

Ông Toàn yêu cầu Công ty sô đa Chu Lai cần khắc phục ngay tình trạng gây ô nhiễm ở khu vực mương thoát nước bên cạnh nhà máy, đồng thời phải vớt toàn bộ số cá chết để tiêu hủy đúng quy định… Yêu cầu nhà máy nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Tổng cục Môi trường vào cuối năm 2015 (mặc dù bị phạt hơn 730 triệu đồng vì gây ô nhiễm nhưng công ty này chỉ mới nộp phạt số tiền 200 triệu đồng - PV).

Nhà máy sô đa Chu Lai xả thải làm cá chết. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn yêu cầu Nhà máy sô đa Chu Lai phải đầu tư đồng bộ các công trình xử lý nước thải ra môi trường, báo cáo kết quả khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường định kỳ (15 ngày) để UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Chưa hết, ngày 3-8, ông Toàn cũng đã có công văn gửi Bộ TN&MT đề nghị đình chỉ hoạt động của nhà máy sản xuất sô đa Chu Lai để khắc phục các hậu quả về môi trường. Theo đề nghị này, nhà máy trên chỉ được hoạt động trở lại khi được cấp có thẩm quyền kiểm tra việc khắc phục hậu quả, cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, cấp phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định.

Người dân nuôi tôm bức xúc vì ô nhiễm do nhà máy sô đa gây ra. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Đồng thời, ông Toàn cũng đề nghị phía Bộ chỉ đạo rà soát lại toàn bộ nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; xem xét lại việc điều chỉnh hệ thống xử lý nước thải và bổ sung thêm nhà máy nhiệt điện của nhà máy sản xuất sô đa Chu Lai nhưng chỉ thống nhất bằng văn bản mà không có phương án hoặc hồ sơ điều chỉnh kèm theo nên địa phương rất khó khăn trong việc giám sát.

Ông Nguyễn Đức Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp, cho hay hiện tại cụm công nghiệp ở Tam Hiệp vẫn chưa có nhà máy xử lý nước thải nào. Chính vì thế, một số nhà máy ở cụm công nghiệp này vẫn xử lý nước thải theo kiểu “nội bộ” việc lén xả thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như nhà máy sản xuất sô đa Chu Lai là điển hình.

Hình ảnh gây ô nhiễm môi trường khi Nhà máy sô đa Chu Lai hoạt động. Ảnh: HUY TRƯỜNG

“Nhà máy sô đa này đã gây ảnh hưởng đến người dân trong vùng về việc khi vận hành thì gây tiếng ồn lớn, thải ra lượng khói lớn (lúc bình thường thì không sao nhưng lúc thời tiết âm u thì lượng khói này kết lại giống xỉ than) và nghiêm trọng nhất là nhà máy lén xả chất thải ra nguồn nước làm ô nhiễm môi trường” - ông Anh cho hay.

Như đã thông tin, Nhà máy sô đa Chu Lai thời gian qua đã gây ô nhiễm trầm trọng khiến người dân bức xúc. Đặc biệt, nhà máy này đã lén xả thải ra môi trường làm cá chết hàng loạt. Sau đó, Tổng cục Môi trường và các ngành chức năng đã kiểm tra đột xuất và xử phạt nhà máy này. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.