Quảng Nam yêu cầu các chủ đầu tư thu hồi 54 tỉ đồng chi vượt quyết toán

(PLO)- UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu thu hồi nộp NSNN hơn 54 tỉ đồng do các chủ đầu tư thanh toán vượt giá trị quyết toán, riêng cầu Cửa Đại chiếm đến 42,3 tỉ, nhiều năm vẫn chưa thu hồi được đồng nào.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang vừa công văn về việc thu hồi số tiền thanh toán, tạm ứng vượt so với giá trị quyết toán được duyệt của các hạng mục, dự án, công trình hoàn thành.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu chủ đầu tư các dự án tập trung thu hồi dứt điểm, nộp ngân sách nhà nước (NSNN) số tiền thanh toán, tạm ứng vượt so với giá trị quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Đồng thời hằng quý (vào ngày 30 tháng cuối quý) báo cáo kết quả thực hiện, các vướng mắc, đề xuất biện pháp xử lý gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý.

Cầu Cửa Đại khánh thành vào tháng 3-2016. Ảnh: TT

Cầu Cửa Đại khánh thành vào tháng 3-2016. Ảnh: TT

UBND tỉnh Quảng Nam giao Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện và chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp và tạo điều kiện để các chủ đầu tư thực hiện các biện pháp thu hồi đầy đủ số tiền đã chuyển vượt giá trị quyết toán được duyệt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh theo dõi, tham mưu điều chuyển, bố trí vốn để thanh toán, khấu trừ đối với các Chủ đầu tư, đơn vị thi công.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền thanh toán, tạm ứng quá hạn, vượt so với giá trị quyết toán được duyệt theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Theo danh mục dự án công trình thanh toán vượt so với giá trị quyết toán được duyệt từ năm 2022 trở về trước, tổng số tiền còn lại phải thu hồi nộp NSNN hơn 54 tỉ đồng.

Trong đó, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh chiếm đến 46,1 tỉ; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam 1,7 tỉ và các Sở, UBND huyện trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý, công trình cầu Cửa Đại được thanh toán cao hơn so với giá trị quyết toán lên đến 42,3 tỉ. Hiện nay, chủ đầu tư chưa thu hồi được đồng nào.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư hai công trình: Trạm kiểm soát liên hợp Đắc Tà Oọc (huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông – Lào) và Đường biên giới nối từ xã Chơ Chun, huyện Nam Giang đến xã Gari và xã Axan, huyện Tây Giang (giai đoạn 2).

Hai công trình này được thanh toán cao hơn so với giá trị quyết toán 3,1 tỉ đồng. Đến nay, Chủ đầu tư đã thu hồi được số tiền hơn 1,3 tỉ; còn lại 1,7 tỉ buộc phải thu hồi nộp NSNN.

Cầu Cửa Đại bắc qua sông Thu Bồn, nối TP Hội An và huyện Duy Xuyên, trên tuyến đường ven biển tỉnh Quảng Nam. Công trình được giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai làm chủ đầu tư (sau này đổi tên thành Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam).

Công trình cầu Cửa đại dài 1.481m, rộng 25,5m, phần đường dẫn dài 16,8 km. Giai đoạn đầu lập dự án vào năm 2008, cầu Cửa Đại có tổng mức đầu tư 2.480 tỉ. Tuy nhiên, do thời gian thi công kéo dài, giá cả biến động nên công trình đã tăng tổng mức đầu tư lên 3.450 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.