Quảng Nam: Thêm 1 người chết, 1.164 nhà bị ngập nước

(PLO)- Theo thống kê mới nhất về tình hình thiệt hại do mưa lũ ở tỉnh Quảng Nam đã có ba người tử vong, 1.164 ngôi nhà bị ngập nước.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, tính đến sáng 4-12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu xa của bão số 9 suy yếu trong thời gian từ ngày 30-11 đến 4-12, các địa phương trên địa bàn đã xảy ra mưa trên diện rộng, lượng mưa phổ biến 150-250 mm.

Cá biệt có nhiều nơi xảy ra mưa lớn như huyện Bắc Trà My (774 mm), Tiên Phước (516 mm), Hiệp Đức (483 mm), Phước Sơn (481 mm), TP Tam Kỳ (458 mm) và đặc biệt ở huyện Phú Ninh có nơi lượng mưa lên đến 1.119 mm.

Quảng trường Sông Hoài ngập nước khiến giao thông khó khăn.

Chợ Hội An cũng ngập nước khiến việc buôn bán khó khăn.

Đường Nguyễn Văn Trỗi (TP Tam Kỳ) vẫn đang ngập nước.

Nước tràn vào một số tiệm đồ lưu niệm của người dân Hội An.

Sơ bộ về tình hình thiệt hại do mưa lũ ở tỉnh tính đến sáng nay (4-12) đã có ba người tử vong. Trong sáng cùng ngày, vào lúc 9 giờ 30, cháu Lê Thị Hồng Hạnh (SN 2003, trú thôn Đức Bố 2, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành) trên đường đi học đã bị nước cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Ngoài ra là trường hợp cháu Nguyễn Huy Hoàng (SN 2012, trú thôn Tây Yên, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh). Trước đó, mẹ cháu Hoàng điều khiển xe máy qua đoạn cầu thuộc thôn Tây Yên thì không may bị nước cuốn trôi và người dân đã cứu vớt hai mẹ con đưa đến bệnh viện, tuy nhiên sau đó cháu nhỏ đã tử vong vào ngày 3-12.

Một trường hợp khác là em Phùng Quốc Dũng (SN 2003, trú thôn Lộc Trung, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) cũng bị trượt chân xuống nước tử vong trong sáng hôm qua.

Về tình hình ngập úng, thống kê thiệt hại theo báo cáo nhanh cho thấy do mưa lũ trong những ngày qua đã khiến 1.164 ngôi nhà bị ngập nước. Trong đó, TP Tam Kỳ có 844 nhà bị ngập, huyện Nông Sơn có 300 nhà, huyện Núi Thành có 20 nhà bị ngập nước.

Đặc biệt có hai nhà dân bị sập do sạt lở đất là nhà của ông Đoàn Văn Cam và nhà ông Đoàn Văn Bá (thôn Phước Lợi, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh). Mưa lũ đã làm thiệt hại hơn 67,8 ha diện tích hoa màu các loại, trong đó thiệt hại nặng nhất là TP Tam Kỳ (hơn 62 ha) và huyện Núi Thành (gần 6 ha).

Nhiều nơi bị ngập sâu từ hơn 0,5 m như ở phường Phước Hòa, xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ), một số thôn thuộc xã Tam Mỹ Tây (huyện Núi Thành), một số xã như Bình Tú, Bình An, Bình Trung (huyện Thăng Bình). Tình hình mưa lũ trong những ngày qua đã làm một số tuyến đường bị ngập nặng, giao thông bị chia cắt.

Cụ thể một số tuyến đường liên huyện Nông Sơn, các tuyến như cầu Khe Rinh, Khe Phốc, Khe Sanh bị chia cắt. Ở huyện Núi Thành, tuyến đường DT617 đoạn qua thôn Phú Mỹ (xã Tam Trà) cũng bị sạt taluy gây ách tắc giao thông.

Theo ghi nhận, hôm nay trên địa bàn lượng mưa đã ngớt, tuy nhiên mực nước trên các sông vẫn đang xuống rất chậm, nhiều tuyến đường vẫn đang ngập nước. Tính riêng TP Hội An trong sáng nay, một số tuyến đường như Bạch Đằng, khu vực chợ Hội An và Quảng trường Sông Hoài bị ngập trầm trọng.

Theo đó, xã Cẩm Kim là địa phương bị ngập nặng nhất do mưa lũ, ngoài ra một số địa bàn xã như Cẩm Hà, Thanh Hà, Sơn Phong cũng ngập một số tuyến đường liên thôn.

“Nước lên cao nhất vào khoảng 1 giờ sáng nay. Và hiện tại nước đang rút dần nhưng rất chậm. Phía địa phương đã thông báo về tình hình mưa lũ và phương án đảm bảo an toàn trong mưa lũ nên không thiệt hại về người, tuy nhiên về diện tích hoa màu thì thiệt hại lớn, ước tính khoảng 1,8 tỉ đồng” - ông Phan Trọng Nhân, Chủ tịch xã Cẩm Kim, thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.