Quảng Nam: Tàu vỏ thép 17 tỉ chưa ra khơi đã hỏng

(PLO)– Một ngư dân Quảng Nam bức xúc kiện hai công ty ra tòa vì đóng tàu 17 tỉ nhưng chưa ra khơi thì đã hỏng.

Ngư dân Trần Văn Liên (51 tuổi, ngụ thôn Tân An, xã Bình Minh, Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) bức xúc cho biết, con tàu trị giá 16 tỉ đồng mang số hiệu Qna- 94679TS của gia đình ông gần 2 năm nay vẫn nằm bờ ở âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng). Điều này  khiến gia đình ông lâm vào cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất. Ông và các con ông không có công ăn việc làm, trong khi đó các chủ nợ liên tục đòi mà không biết đào đâu ra để trả.

Mới chạy thử đã hỏng

Tháng 9-2015, ông Liên có vay tiền theo nghị định 67/2014 để đóng tàu vỏ thép với hi vọng được thuận lợi trong việc đi biển. Hai doanh nghiệp đóng tàu cho gia đình ông là Công ty cổ phần đóng tàu Bảo Duy (trụ sở Đà Nẵng) và Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Liên Á (trụ sở Hà Nội). Trong đó, công ty Liên Á chủ yếu cung cấp máy móc và kỹ thuật cho tàu.

Con tàu vỏ thép của ông Liên nằm bờ 2 năm nay

Đáng nói, vào tháng 3-2016, công ty đóng tàu có nói ông Liên cho tàu chạy thử nhưng ngư dân này không đồng ý vì tàu chưa được bàn giao và không có nhân viên kỹ thuật bên bán máy. Tuy nhiên, sau đó phía bên công ty có cho người chạy thử, nhưng chỉ được một lúc thì tàu xuất hiện tiếng rú rồi hỏng.

Lúc này, bên Công ty Liên Á đã cho người mở máy ra coi và tiến hành nhiều cuộc họp bàn kế hoạch sửa chữa sau đó. Cuối cùng, Công ty Bảo Duy góp 600 triệu đồng cùng với 100 triệu đồng của Công ty Liên Á để mua phụ tùng sửa chữa tàu.

Sau khi mua được phụ tùng xong, bên công ty đóng tàu tiến hành kiểm tra thay thế thì phát hiện lốc máy đã bị hỏng. Trong lúc này, Công ty Bảo Duy đã chịu chi 50% số tiền để mua lại máy mới, trong khi đó Công ty Liên Á không có ý kiến gì. Mới đây, ông Liên đã gửi đơn đến tòa án nhân dân TP Tam Kỳ (Quảng Nam) để kiện cả hai công ty trên.

“Tôi phải thuế chấp bìa đỏ để vay thêm 450 triệu đồng để chuẩn bị ra khơi, nhưng ai ngờ tàu hỏng khiến gia đình điêu đứng mấy năm nay. Riêng tiền trả để giữ chân bạn thuyền đã gần 200 triệu đồng, còn tiền chuẩn bị mua dầu và vật dụng khác cũng cả trăm triệu nhưng tàu hỏng thì chúng tôi đứt hơi. Nợ hơn 15 tỉ đồng ngân hàng mà giờ không có việc làm thì lấy chi mà trả nợ” ông Liên bức xúc

Ai chịu trách nhiệm?

Ông Liên làm nghề biển đã chừng hơn 30 năm, hai con trai ông cũng theo nghề cha. Nghe tin Nhà nước cho vay tiền đóng tàu, gia đình ông mừng rỡ bán con tàu cũ được 600 triệu đồng rồi vay mượn thêm 200 triệu đồng để làm tiền đối ứng đóng tàu nhưng giờ công cốc.

“Tôi rất bức xúc, bạn bè đi tàu gỗ thì mỗi năm cũng thu được hơn 500 triệu đồng, còn tàu sắt thì trừ chi phí rồi mỗi năm cũng thu hơn 2 tỉ đồng. Vậy mà giờ tôi cũng không biết làm gì vì tàu hỏng nằm bờ. Hai con trai không có việc nên cũng ở nhà chờ. Giờ chỉ mong cơ quan chức năng giải quyết sớm để tôi có thể ra khơi đánh bắt, lấy tiền trả nợ” ông Liên nói

Trao đổi với Pháp Luật TPHCM chiều 29-6, bà Trần Ngọc Phương Tú, Phụ trách hành chính Công ty Cổ phần đóng tàu Bảo Duy cho biết, tàu vỏ thép mang số hiệu Qna- 94679TS của ông Trần Văn Liên được đóng mới trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên, bên phía công ty Bảo Duy chỉ chịu trách nhiệm đóng phần vỏ tàu khoảng 10 tỉ và hoàn thành đúng theo hợp đồng, còn phần máy tàu do Công ty THHH Dịch vụ Kỹ thuật Liên Á cung cấp.

Ông Liên bức xúc vì tàu chưa ra khơi đã hỏng khiến gia đình ông điêu đứng. Ảnh HUY TRƯỜNG

Cũng theo bà Tú, phần máy tàu do ông Liên và công ty THHH Dịch vụ Kỹ thuật Liên Á ký kết với nhau, bên phía công ty Bảo Duy chỉ có trách nhiệm gắn bộ phận máy này vào trong tàu. Khi tàu hư, cả 3 bên cùng ngồi họp thì công ty THHH Dịch vụ Kỹ thuật Liên Á đã đồng ý sữa chữa, nhưng có đề nghị bên công ty bà hỗ trợ để mua phụ tùng.

“Để giúp đỡ cho ông Liên, công ty chúng tôi đã vận động cán bộ nhân viên đóng góp gần 600 triệu đồng để thay thế phụ tùng theo yêu cầu của Liên Á. Tuy nhiên, phần máy tàu hư quá nặng nên không sữa chữa được, cũng từ đó 600 triệu được chúng tôi đóng góp hỗ trợ vẫn chưa trả lại cho công ty. Hiện vụ kiện này chỉ mới xử một phiên, vào ngày 20-6, tòa tiếp tục làm việc nhưng công ty THHH Dịch vụ Kỹ thuật Liên Á xin hoãn, đến bây giờ vẫn chưa có thông báo mới ”, bà Tú cho biết thêm.

Trong khi đó, đại diện Công ty THHH Dịch vụ Kỹ thuật Liên Á cho biết, ngay lần đầu tiên chạy là máy đã hư hỏng rồi. Ngay cái thời điểm xảy ra hỏng máy tàu thì nhân viên của bên công ty không có mặt. Do bị thiếu dầu nên hư máy chứ gì nữa. Máy này là máy Nhật nhưng nhập từ Singapore về.

Trong khi đó ông Trần Đình Tùng, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho biết, chuyện này đang làm thủ tục ra tòa. Để tòa độc lập xét xử chứ chính quyền không can thiệp được.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.