Quảng Nam lý giải việc đốt lửa trong rừng phòng hộ để diễn tập chữa cháy

(PLO)- Để diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng, lực lượng chức năng ở Quảng Nam đã đốt lửa trong rừng phòng hộ khiến hàng chục cây bị cháy phần thân, lá làm người dân phản ứng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Quảng Nam lý giải việc đốt lửa trong rừng phòng hộ để diễn tập chữa cháy

Ngày 26-6, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Thăng Bình tổ chức lễ phát động toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy rừng và diễn tập chữa cháy rừng năm 2023.

Sau buổi diễn tập, hàng chục cây trong rừng phòng hộ PACSA bị cháy, có nguy cơ chết. Ảnh: THANH NHẬT

Sau buổi diễn tập, hàng chục cây trong rừng phòng hộ PACSA bị cháy, có nguy cơ chết. Ảnh: THANH NHẬT

Buổi diễn tập có sự tham gia của lãnh đạo Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, UBND xã Bình Sa và UBND huyện Thăng Bình…

Điều đáng nói, buổi diễn tập khiến hàng chục cây Keo lưỡi liềm trong rừng phòng hộ dự án PACSA (thuộc thôn Bình Trúc, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình) bị cháy thân, lá.

Hiện trường PV ghi nhận một ngày sau buổi diễn tập. Ảnh: THANH NHẬT

Hiện trường PV ghi nhận một ngày sau buổi diễn tập. Ảnh: THANH NHẬT

Ghi nhận của PV ngày 27-6, khu vực rừng phòng hộ khoảng 2.000 m2 được khoanh dây, rào chắn.

Phía bên trong khu vực này, hàng chục cây Keo lưỡi liềm có đường kính khoảng 5-10cm bị cưa hạ, tạo lớp thực bì. Nhiều gốc cây lộ vết cưa còn mới, thân cây nằm tại hiện trường…

Kiểm lâm gắn biển cấm lửa ngay sát khu vực diễn tập. Ảnh: THANH NHẬT

Kiểm lâm gắn biển cấm lửa ngay sát khu vực diễn tập. Ảnh: THANH NHẬT

Ông Phan Tiến Dũng (ngụ tổ 2, thôn Bình Trúc, xã Bình Sa) cho biết, khoảng 4-5 ngày trước, ông nghe tiếng cưa phát ra từ khu vực được khoanh vùng diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng.

“Tôi đến công an xã trình báo nhưng không biết họ xử lý thế nào. Hôm qua, nhiều người đến đây diễn tập, không biết diễn tập kiểu gì mà đốt hết cây rừng. Trong khi đó, người dân ở đây ra sức bảo vệ rừng, tôi thấy diễn tập như vậy là không hợp lý”, ông Dũng nói.

Nhiều cây trong khu vực diễn tập cháy đen. Ảnh: THANH NHẬT

Nhiều cây trong khu vực diễn tập cháy đen. Ảnh: THANH NHẬT

Ông Châu Quang Anh, Chủ tịch UBND xã Bình Sa cho biết, thời gian qua địa phương thường xảy ra cháy rừng. Trước tình hình này, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với UBND huyện Thăng Bình tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng.

“Trong diễn tập, chi cục chọn địa điểm thưa cây. Còn những cây bị cưa gốc là cây đã khô, chết rồi, được tận dụng làm thực bì, tạo hiện trường diễn tập. Buổi diễn tập hôm qua diễn ra thành công, được đánh giá cao”, ông Anh nói.

Thân cây trong khu vực diễn tập cháy đen. Ảnh: THANH NHẬT

Thân cây trong khu vực diễn tập cháy đen. Ảnh: THANH NHẬT

Ông Anh giải thích thêm, nếu không tận dụng các cây khô này, tương lai xảy ra cháy rừng sẽ rất khó xử lý.

Trao đổi về vấn đề trên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam Từ Văn Khánh cho biết lực lượng chức năng đã gom những cành, nhánh ngã đổ do bão năm 2021 chất thành đống, đổ thêm dầu để có lửa diễn tập.

Nhiều cây trong khu vực diễn tập bị cưa hạ. Ảnh: THANH NHẬT

Nhiều cây trong khu vực diễn tập bị cưa hạ. Ảnh: THANH NHẬT

“Nó chỉ cháy dưới tán chứ không cháy trên cây, chỗ này cũng không có nhiều cây. Vùng Bình Sa, Bình Nam (huyện Thăng BÌnh) cháy rừng liên tục, mình chọn khu vực đó để diễn tập cho tương đồng với hiện trường thật, để sau này rút kinh nghiệm, ứng phó kịp thời”, ông Khánh thông tin.

Theo ông Khánh, việc diễn tập làm một số cây rừng bị héo lá bởi sức nóng, qua thời gian có mưa sẽ phục hồi trở lại. “Diễn tập phải đốt có lửa mới xứ lý được, phải làm hiện trường như thật. Diễn tập cháy mà không có lửa thì làm sao diễn tập cháy”, ông Khánh nói.

Về việc người dân phản ánh có người cưa hạ cây trước khi diễn ra buổi diễn tập, ông Khánh cho biết sẽ kiểm tra lại thông tin này.

Ông Trần Út, Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam cho hay vì yêu cầu của diễn tập phải sát thực tiễn, đồng thời đã chọn hiện trường là khu vực chỉ có cây rải rác để bố trí thực bì giả đốt nhân tạo. Thực ra chỉ cháy ở các ụ thực bì giả tự nhóm nên không ảnh hưởng lớn đến cây trồng xung quanh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.