Quảng Nam: Liên tiếp 2 chủ tịch xã xin nghỉ việc

(PLO)- Chiều 28-12, thông tin từ HĐND huyện Tiên Phước cho hay ông Huỳnh Nhuận, Chủ tịch UBND xã Tiên Cẩm, đã có đơn xin nghỉ việc do… hạn chế về năng lực.
Ông Phạm Văn Đốc, Bí thư huyện Tiên Phước, cho hay huyện đã nhận được báo cáo từ xã Tiên Cẩm về việc Chủ tịch UBND xã Huỳnh Nhuận (SN 1972) đã có đơn xin nghỉ việc. Tuy nhiên, ông Nhuận không gửi đơn lên huyện Tiên Phước mà chỉ gửi đơn lên xã Tiên Cẩm. Và trong đơn, ông Nhuận cũng viết xin nghỉ việc chứ không phải từ chức.
“Nội dung đơn mà ông Nhuận gửi lên xã để xin nghỉ việc là do hạn chế về năng lực, còn nguyên nhân cụ thể thì chưa biết thế nào. Phía huyện cũng đã cử cán bộ về xã để làm việc và xem ông Huỳnh Nhuận nghỉ việc vì lý do gì. Theo đánh giá làm việc của năm qua, trên cương vị chủ tịch xã, ông Nhuận hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng cũng có mặt hạn chế. Cán bộ huyện sẽ làm việc với ông Nhuận rồi mới có thể cung cấp thông tin thêm” - ông Đốc cho biết.

Trụ sở xã Tiên Cẩm, nơi ông Nhuận làm việc.

Theo ông Bùi Ngọc Cẩm, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Cẩm, ông Huỳnh Nhuận gửi đơn xin nghỉ việc vào ngày 26-12 và trong những ngày gần đây ông Nhuận không đến cơ quan để làm việc. Phía xã cũng chưa biết nguyên nhân ông Nhuận xin nghỉ việc. Xã đang viết giấy mời ông Nhuận đến cơ quan để làm rõ sự việc.
Trước đó, chủ tịch UBND xã Tam An (huyện Phú Ninh) là ông Bùi Văn Toàn (SN 1968) cũng đã có đơn từ chức gửi lên Huyện ủy để xin từ chức do áp lực công việc.
Sau khi nhận được đơn, Thường vụ Huyện ủy đã làm việc với cá nhân ông Toàn và tập thể Thường vụ xã Tam An để động viên ông Toàn. Tuy nhiên, ông Toàn cho biết đây là nguyện vọng cá nhân của ông. Xét thấy nguyện vọng chính đáng, Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy xã đã thống nhất chủ trương cho ông Toàn được từ chức.
Trao đổi với báo chí, ông Toàn cho biết một nguyên nhân khiến ông viết đơn từ chức chủ tịch xã vì chưa thực hiện lời hứa với người dân, chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đó là để xảy ra tồn tại, vi phạm đất đai trong nhiệm kỳ cũ dẫn đến việc nhiều người dân có khiếu nại về đất đai và sổ đỏ.  
Thêm vào đó là việc quá trình xây dựng nông thôn ở địa phương một cách bất chấp dẫn đến số nợ lên đến 5 tỉ đồng mà không có nguồn thu để trả nợ.
HUY TRƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.