Quảng Nam cử đoàn cán bộ 'hoàng hôn nhiệm kỳ' đi nước ngoài học tập

(PLO)- Đoàn gồm 26 thành viên đi khảo sát các cơ sở du lịch, dịch vụ, thương mại... học tập kinh nghiệm về công tác quy hoạch, xây dựng các khu đô thị, khu kinh tế, quản lý du lịch, bảo tồn thiên nhiên tại Nam Phi.

Ngày 12-12, trao đổi vớiPháp Luật TP.HCM về việc tỉnh Quảng Nam vừa cử đoàn cán bộ đã và đang chờ nghỉ hưu cùng phu nhân đi nước ngoài học tập, ông Ông Đinh Văn Thu (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) - người trực tiếp ký Quyết định 2977 ngày 21-8-2015 cử đoàn đi “học tập” tại Nam Phi cho biết: “Kinh phí chuyến đi này do ngân sách bên Tỉnh ủy Quảng Nam lo. Việc thực hiện chủ trương đi và kinh phí là của bên Đảng. Sở dĩ UBND tỉnh ký là để lập thủ tục visa” - ông Thu nói.

Theo ông Thu, trong Quyết định 2977 viện dẫn rõ căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003; căn cứ Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17-8-2007 của Chính phủ về thủ tục xuất nhập cảnh; Nghị định 65/2012/NĐ-CP ngày 6-9-2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 136; căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn 1884-CV/TU ngày 12-8-2015 và xét đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 172/TTr-SNgV ngày 20-8-2015 về việc cử đoàn cán bộ đi khảo sát, học tập kinh nghiệm tại Nam Phi nên UBND tỉnh Quang Nam ký quyết định cử đoàn gồm 26 thành viên đi khảo sát các cơ sở du lịch, dịch vụ, thương mại; học tập kinh nghiệm về công tác quy hoạch, xây dựng các khu đô thị, khu kinh tế, quản lý du lịch, bảo tồn thiên nhiên tại Nam Phi.

Quảng Nam vừa cho 26 lãnh đạo đã về hưu, chờ hưu đi học tập tại Nam Phi. CTTQN

Lịch trình đi gồm chín ngày từ ngày 5-9 đến 13-9-2015. Theo đó, kinh phí đối với các cán bộ từ số thứ tự 1 đến 23 là chi từ nguồn lợi nhuận kinh doanh kinh tế Đảng cấp qua cho Sở Ngoại vụ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Theo đó danh sách đoàn 26 người này gồm:

TT

Họ và tên

Chức vụ/Đơn vị

Năm sinh

Mã ngạch/ cấp bậc

I

ĐOÀN CÁN BỘ TỈNH

1.

Ông Lê Phước Thanh

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam: Trưởng đoàn

10-10-1956

01.001

2.

Ông Trần Kim Hùng

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

5-2-1957

01.001

3.

Ông Lê Văn Lai

Đại biểu Quốc hội khóa XIII

4-9-1954

01.001

4.

Nguyễn Thị Kim Dung

Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ

6-10-1960

01.002

5.

Ông Ngô Văn Hùng

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

02/02/1957

01.001

6.

Ông Đoàn Văn Viên

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy

15-12-1957

04.023A

7.

Ông Đinh Hài

Giám đốc Sở VH-TT&DL

13-12-1957

01.001

8.

Ông Phan Văn Thu

Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy

20-2-1959

Đại tá

9.

Ông Dương Hoài Nam

Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội biên phòng tỉnh

1-10-1959

Đại tá

10.

Ông Trần Văn Tri

Giám đốc Sở KH&ĐT

10-1-1956

01.001

11.

Ông Phạm Trường Dân

Phó Giám đốc Công an tỉnh

1-4-1956

Đại tá

12.

Ông Nguyễn Bằng

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Giang

6-6-1958

01.002

13.

Ông Nguyễn Cảnh

Bí thư Huyện ủy Phú Ninh

15-1-1958

01.001

14.

Ông Nguyễn Văn Khương

Bí thư Huyện ủy Duy Xuyên

10-8-1957

01.002

15.

Ông Nguyễn Thế Tài

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bắc Trà My

25-7-1957

01.002

16.

Ông Nguyễn Tiến

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Núi Thành

30-12-1955

01.002

17.

Ông Phan Nghĩa

Bí thư Huyện ủy Thăng Bình

10-4-1956

01.001

18.

Ông Hà Phước Trinh

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quế Sơn

15-7-1955

01.002

19.

Ông Bùi Quốc Đinh

Chủ tịch HĐND huyện Tam Kỳ

1-1-1957

01.001

20.

Ông Nguyễn Đức Bình

Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

12-8-1978

01.002

21.

Nguyễn Thị Thùy Trang

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ

29-10-1981

01.003

22.

Phiên dịch

II

KHÁCH MỜI

23.

Ông Phan Như Thạch

Nguyên Giám đốc Công an tỉnh

15-7-1954

Thiếu tướng

24.

Vũ Thị Lan Tin

Phu nhân ông Phan Như Thạch

15-9-1953

Hưu trí

25.

Thiều Thị Quy

Phu nhân ông Nguyễn Tiến

5-4-1960

Hưu trí

26.

Nguyễn Thị Hiển

Phu nhân ông Dương Hoài Nam

10-6-1960

Hưu trí

Được biết riêng các trường hợp còn lại gồm: Phu nhân ông Phan Như Thạch; phu nhân ông Nguyễn Tiến; phu nhân ông Dương Hoài Nam tự đảm bảo kinh phí.

Trong 26 người được cử đi này có 15 người đã và sắp về hưu, số còn lại hầu như không còn tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngoài ra, trong đợt đi học tập kinh nghiệm này các ông Đinh Hài (Giám đốc Sở VH-TT&DL) và ông Nguyễn Sự (nguyên Bí thư Thành ủy Hội An) không đi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.