Quảng Bình: Thiếu tàu, thuyền để chở thực phẩm đến người dân

(PLO)- Rất nhiều thực phẩm cứu trợ từ khắp nơi đưa đến Quảng Bình bằng đường bộ tập kết ở các khu vực cao thế nhưng lại thiếu phương tiện thủy vẩn chuyển đến nơi cần.

Ngày 20-10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, nước lũ dâng cao, hầu hết các địa phương đều có mực nước vượt mức lịch sử.

Công tác cứu hộ, di dân đang được chính quyền các địa phương gấp rút triển khai. Giao thông đường bộ nhiều nơi bị chia cắt, muốn vào vùng ngập phải di chuyển bằng phương tiện thủy nhưng đang rất thiếu.

Theo ông Lê Vĩnh Thế, Bí thư huyện Lệ Thủy, địa phương đang rất cần các phương tiện thủy để vận chuyển hàng hóa đến nơi người dân cần.

Các phương tiện thủy của địa phương chủ yếu là ca nô ưu tiên cho công tác cứu người và không chở hàng được nhiều. Còn phương tiện thủy của người dân thì nhỏ, vẫn chuyển không kịp hàng hóa, thực phẩm.

Theo ghi nhận, tại huyện Lệ Thủy, nhiều nơi nước ngập sau hơn 3 mét, nhiều nhà ngập tới nóc. Những nhà này đã được cứu hộ đến nơi cao hơn để trú ngụ. Người dân trong vùng ngập lụt đang thiếu lương thực, thực phẩm.

Tại xã Hương Thủy (huyện Lệ Thủy), có rất đông các xe chở hàng cứu trợ đến tập kết chờ phương tiện thủy vận chuyển đến các vùng ngập. Tuy nhiên, hàng hóa bị ứ động chờ phương tiện thủy vận chuyển.

Tương tự, tại xã Mai Thủy (huyện Lệ Thủy) cũng xảy ra tình trạng ùn ứ thực phẩm, chờ phương tiện thủy. 

Ngoài ra, người dân đang rất cần áo phao vì theo dự báo nước lũ có thể dân cao và họ phải di chuyển qua vùng ngập sâu, nước chảy siết để đến nơi an toàn.

Nhiều nơi ở huyện Lệ Thủy ngập sâu trong nước, muốn di chuyển phải đi bằng phương tiện thủy. Ảnh: HẢI HIẾU

Hàng hóa tập kết tại xả Hương Thủy (huyện Lệ Thủy) chở được vận chuyển đến các vùng ngập lụt. Ảnh: HẢI HIẾU

Khi có phương tiện thủy vận chuyển thực phẩm đến, rất đông người tập trung lại để vận chuyển hàng hóa lên tàu. Ảnh: HẢI HIẾU

Một ca nô được xe tải vận chuyển từ Bình Định ra huyện Lệ Thủy hỗ trợ người dân. Ảnh: HẢI HIẾU

Giao thông nhiều nơi bị chia cắt, quốc lộ ngập sau, xe nằm hàng dài trên đường. Ảnh: HẢI HIẾU

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.