Quảng Bình: Nước lũ chia cắt nhiều thôn bản, di dời khẩn cấp hơn 3.000 dân

(PLO)- Tỉnh Quảng Bình đã sơ tán, di dời khẩn cấp 3.000 người nằm trong vùng có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của sạt lở và mưa lũ đến nơi an toàn...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Do ảnh hưởng của bão số 4, từ chiều tối 19-9 đến sáng ngày 20-9, tỉnh Quảng Bình mưa lớn trên diện rộng làm một số khu vực ngầm, cầu tràn bị ngập sâu chia cắt nhiều thôn bản và xuất hiện một số điểm sạt lở.

Video: Quảng Bình: Nước lũ chia cắt nhiều thôn bản, di dời khẩn cấp hơn 3.000 dân

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Quảng Bình, tính đến sáng nay, đã tổ chức di dời khẩn cấp 874 hộ với 3.059 người dân nằm trong vùng có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của sạt lở, mưa lũ đến nơi an toàn. Trong đó, chủ yếu tập trung tại hai huyện Minh Hóa với 626 hộ/2.168 người dân và huyện Lệ Thuỷ 153 hộ/607 người dân.

Quảng Bình: Nước lũ chia cắt nhiều thôn bản, di dời khẩn cấp hơn 3.000 người dân
Nước lũ chảy xiết gây ngập các ngầm tràn chia cắt nhiều thôn bản. Ảnh: BĐBP

Về tình hình mưa lũ gây chia cắt nhiều thôn bản, tại huyện Bố Trạch có nhiều điểm ngập ở các ngầm tràn từ 0,5 – 5m khiến người và phương tiện không qua lại được.

Cụ thể, tại xã Hưng Trạch, khu vực ngầm Cầu Bùng nước chảy tràn và ngập sâu 3m. Tại xã Thượng Trạch, ngầm Cà Roòng ngập sâu 0,8m nước chảy xiết. Tại xã Xuân Trạch, ngầm Vĩnh Thủy ngập sâu 0,5m nước chảy xiết.

Tại xã Phúc Trạch ngầm Bến Troóc ngập sâu 5m nước chảy xiết. Một số tuyến đường liên thôn, xã đi qua thôn Phú Hữu, Phú Kinh xã Liên Trạch bị ngập, có đoạn ngập sâu 1,2m.

Tại Km 121+950, Quốc lộ 12A xuất hiện sạt lở taluy dương, đất đá tràn xuống mặt đường nhưng đã đơn vị quản lý đường bộ đã xử lý, không tắc đường. Tại Km 43+700, Quốc lộ 9B nước ngập sâu 0,6m và ngầm Km41+990 ngập sâu 0,4 m.

z5846030393294_68423346b5a5f6f436236fa29ad4d70e.jpg
Một vụ sạt lở đất gây hư hại nhà dân trên địa bàn xã Minh Hoá, huyện Minh Hoá xảy ra vào trưa ngày 19-9. Ảnh: CTV

Tại huyện Minh Hoá, ngầm K-Ai thuộc xã Dân Hóa nước dâng cao khoảng một mét khiến người và phương tiện không qua lại được.

Các ngầm CuPi, ngầm Tà Cổ thuộc xã Trọng Hoá nước dâng cao khoảng 0,5-0,7m người và phương tiện không qua lại được, ngầm CuPi bị xói, lở hoàn toàn.

Khu vực cầu Cây Bươu và ngầm cầu tràn bản Lương Năng thuộc xã Hoá Sơn nước ngập sâu khoảng 0,6m. Ngầm qua bản Cà Roòng 1 và bản Khe Rung thuộc xã Thượng Hóa nước ngập sâu từ 0,8-1m khiến người và phương tiện không qua lại được.

Tại huyện Tuyên Hoá, khu vực cầu tràn Bản Chuối xã Lâm Hóa ngập cao hai mét làm chia cắt 18 hộ với 90 người dân.

Tại huyện Lệ Thuỷ, một số ngầm tràn tại các tuyến đường vào các bản bạch Đàn, Tân Ly, Xà Khía thuộc xã Lâm Thủy và bản Khe Giữa, Cụm Còi bản Còi Đá, xã Ngân Thủy, bản An Bai, Hà Lẹc xã Kim Thủy bị ngập sâu khoảng một mét.

Các đồn Biên phòng cùng chính quyền địa phương hiện đã cắm biển báo, tuyên truyền người dân không qua lại khu vực nước chảy xiết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.