Quảng Bình: Kỷ luật 2 cán bộ liên quan vụ 12ha rừng bị phá

(PLO)- Liên quan đến vụ phá 12 ha rừng phòng hộ và rừng sản xuất, hai cán bộ BQL Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong nhận hình thức kỷ luật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-12, tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết, đã có hình thức kỷ luật đối với các cá nhân liên quan đến vụ 12 ha rừng phòng hộ và rừng sản xuất tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy bị chặt phá.

Khu vực rừng bị chặt phá. Ảnh: BẢO THIÊN

Khu vực rừng bị chặt phá. Ảnh: BẢO THIÊN

Cụ thể, ông Nguyễn Thanh Hoài, Cán bộ bảo vệ rừng phụ trách địa bàn xã Sen Thủy thuộc Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong bị cảnh cáo.

Ông Trần Anh Tú, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Như PLO đã phản ánh, vừa qua rừng phòng hộ và rừng sản xuất ven biển tại khu vực Bàu Sen, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy do BQL KDTTN ĐC-KNT và UBND xã Sen Thuỷ quản lý đã bị một số hộ dân thôn Sen Đông khai thác, chặt phá.

Diện tích rừng phòng hộ và rừng sản xuất bị khai thác, chặt phá hơn 12 ha. Ảnh: BẢO THIÊN

Diện tích rừng phòng hộ và rừng sản xuất bị khai thác, chặt phá hơn 12 ha. Ảnh: BẢO THIÊN

Qua kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy: diện tích rừng bị chặt phá là 12,54 ha, hiện trường chỉ còn lại gốc chặt, số thân cây đã bị lấy đi hết.

Khu vực rừng phòng hộ và rừng sản xuất do BQL Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên và UBND xã Sen Thuỷ quản lý đã bị khai thác, chặt phá tại lô 11 (khoảnh 3, tiểu khu 433C); lô 2, 3 (khoảnh 2, tiểu khu 434C); tại lô 11a và lô 12 (khoảnh 3, tiểu khu 433C).

Trong 9,69 ha rừng phòng hộ bị khai thác, chặt phá có 7,63 ha khai thác trắng lấy cả cây phi lao và keo; 2,06 ha chỉ cắt lấy cây keo, còn cây phi lao vẫn chừa lại...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.