Quảng Bình: Không nhấn chìm gần 3 triệu m3 vật chất nạo vét xuống biển

(PLO)- Gần ba triệu m3 vật chất sau khi nạo vét của các hạng mục thuộc dự án cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch để san lấp mặt bằng thay cho việc nhấn chìm xuống biển.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-9, tin từ UBND tỉnh Quảng Bình, cho biết ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, vừa có ý kiến chỉ đạo thống nhất không nhấn chìm gần ba triệu m3 vật chất nạo vét thuộc Dự án cơ sở hạ tầng Trung tâm nhiệt điện Quảng Trạch xuống biển.

Trước đó, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan về việc xử lý vật chất nạo vét của hạng mục cảng nhập than và đê chắn sóng, thuộc dự án cơ sở hạ tầng Trung tâm điện lực Quảng Trạch, huyện Quảng Trạch.

Hạng mục đê chắn sóng thuộc dự án cơ sở hạ tầng Trung tâm điện lực Quảng Trạch đang triển khai thi công. Ảnh: B.THIÊN

Hạng mục đê chắn sóng thuộc dự án cơ sở hạ tầng Trung tâm điện lực Quảng Trạch đang triển khai thi công. Ảnh: B.THIÊN

Sau đó, ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, chỉ đạo thống nhất phương án đưa vật chất nạo vét công trình cảng nhập than nói trên lên bờ theo đề xuất của Sở TN&MT tỉnh và Ban Quản lý dự án điện 2.

Ban Quản lý dự án điện 2 hoàn chỉnh phương án theo hướng ưu tiên sử dụng nạo vét để san lấp mặt bằng theo nhu cầu của các dự án tại Trung tâm điện lực Quảng Trạch, phần còn lại bàn giao tỉnh quản lý theo quy định.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án điện 2 xin ý kiến Bộ Tn&MT về việc điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường khi thay đổi phương án xử lý vật chất nạo vét, hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Sở TN&MT tỉnh cho biết tổng khối lượng vật chất sau khi nạo vét để thi công dự án cảng nhập than và đê chắn sóng là hơn 2,8 triệu m3.

Trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ TN&MT phê duyệt trong tháng 12-2017, 854.000 m3 vật chất nạo vét được đưa lên bờ để tận dụng san lấp mặt bằng Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 2, khối lượng còn lại khoảng gần hai triệu m3 sẽ đưa đi nhấn chìm ở biển.

Phương án nhấn chìm vật chất nạo vét đã gây ra sự lo ngại của các nhà chuyên môn, dư luận trong nhân dân sinh sống ven biển do có nguy cơ làm ảnh hưởng môi trường, hệ sinh thái biển, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Hiện các cơ quan chức năng đã thống nhất đưa vật chất nạo vét vào các khu vực thuộc Trung tâm điện lực Quảng Trạch, gồm: mặt bằng nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 2, khu vực chòm 1,2,3 thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch và trữ tạm tại khu vực bờ biển tiếp giáp chòm 1,2,3 thôn Vĩnh Sơn để sử dụng cho các dự án khác của địa phương.

Khu vực chứa vật chất nạo vét đã di dời dân đi tái định cư, không có dân sinh sống.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.