Quảng Bình điểm tên các đơn vị giải quyết thủ tục hành chính chậm trễ

(PLO)- Nhiều sở, huyện ở Quảng Bình vừa bị điểm tên, yêu cầu chấn chỉnh vì giải quyết thủ tục hành chính chậm trễ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 13-3, UBND tỉnh Quảng Bình, cho biết vừa có văn bản chấn chỉnh tình trạng chậm trễ xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trong tháng 2-2025, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, nhiều sở ngành, địa phương tại Quảng Bình có tỷ lệ hồ sơ quá hạn trên 5% trong tháng 2 trên Cổng dịch vụ công quốc gia bị nêu tên như: Sở Xây dựng chiếm 28,17 %; Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong đó lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường chiếm 23,77%, lĩnh vực Nông nghiệp chiếm 6,43%; Sở Tài chính, trong đó lĩnh vực Tài chính chiếm 20,69%, lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư chiếm 12,67%.

Ngoài các sở trên còn có Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Công thương và huyện Bố Trạch, Lệ Thủy. Riêng huyện Quảng Trạch có tỷ lệ hồ sơ quá hạn trên Cổng DVC quốc gia 16,48%...

Quảng Bình: Điểm tên các đơn vị giải quyết thủ tục hành chính chậm trễ
Nhiều sở, địa phương tại Quảng Bình vừa bị điểm tên vì có tỷ lệ hồ sơ quá hạn trên cổng dịch vụ công quốc gia. Ảnh: B.THIÊN

Để chấn chính tình trạng trên, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ngành trên, nghiêm túc rút kinh nghiệm, báo cáo giải trình về tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, khẩn trương chỉ đạo xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, quá hạn trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia. Kết quả xử lý báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25-3.

Trường hợp các hồ sơ tồn động trên hệ thống do lỗi phần mềm hoặc lỗi đồng bộ dữ liệu thì các sở, ban, ngành, địa phương tổng hợp danh sách, xác định nguyên nhân lỗi để phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xử lý khắc phục triệt để.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các sở, ngành, địa phương trong việc xử lý lỗi phần mềm hoặc lỗi đồng bộ dữ liệu khi có phát sinh.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan phải nghiêm túc thực hiện. Giao Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện trên Hệ thống theo dõi nhiện vụ của UBND tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.