Quản trị viên nhóm "né chốt" CSGT bị mời lên đồn công an

(PLO)- Ông ĐTH (ngụ TP Kon Tum) là quản trị viên của nhóm Zalo "né chốt" CSGT đo nồng độ cồn vừa bị cơ quan công an lập biên bản vi phạm hành chính.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17- 4, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Kon Tum đã làm việc với ông ĐTH (ngụ phường Trường Chinh, TP Kon Tum) để làm rõ về hành vi tạo lập, điều hành và quản trị nhóm Zalo né chốt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng CSGT.

Theo đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông ĐTH theo quy định tại điểm e, khoản 3, điều 102, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Công an lập biên bản vi phạm hành chính đối với quản trị viên nhóm Zalo. Ảnh: CACC

Công an lập biên bản vi phạm hành chính đối với quản trị viên nhóm Zalo. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, hành vi này đã gây ra nhiều ảnh hưởng, hệ lụy xấu như: Tạo điều kiện cho những người vi phạm nắm được thông tin, đối phó với việc xử lý vi phạm của lực lượng CSGT; gây ảnh hưởng đến công tác “phòng, chống tác hại của rượu bia” và cản trở đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CSGT.

Thậm chí hành vi trên đã tiếp tay cho các loại tội phạm (có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, vũ khí, buôn lậu…) biết trước vị trí của lực lượng công an đang thực thi nhiệm vụ để né tránh kiểm tra, gây ảnh hưởng xấu đến công tác đảm bảo trật tự ATGT và tình hình ANTT trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, ĐTH đã khai nhận hành vi thành lập nhóm Zalo để các thành viên đăng tải nhiều nội dung, thông tin thông báo địa điểm lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn để các thành viên biết và “né chốt”, tránh bị xử lý vi phạm khi sử dụng rượu bia.

Các thành viên trong nhóm này hoạt động rất tinh vi, để tránh bị “bắt bài”, nhóm còn quy ước sử dụng tiếng lóng như: “Ong xanh”, “ong vàng”, “hút mật”, “bắn pháo hoa”... kèm địa điểm nhằm ám chỉ vị trí mà lực lượng công an đang làm nhiệm vụ

Trên cơ sở tài liệu thu thập, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông ĐTH theo quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 102, Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP) của Chính phủ.

.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.